Khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Battambang

Ngày 27-7, lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Battambang đã được Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia (gọi tắt là Mặt trận) và chính quyền tỉnh long trọng tổ chức tại thị xã Battambang, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 300km về phía Tây Nam.
Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Battambang. (Ảnh: TTXVN)
Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Battambang. (Ảnh: TTXVN)
Dự lễ khánh thành có Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Nhem Valy; Tỉnh trưởng Battambang Chann Sophal; Tham tán - Công sứ Nguyễn Trác Toàn và Trưởng Tùy viên quốc phòng, Đại tá Nguyễn Anh Dũng; cùng nhiều quan chức quân sự và dân sự ở khu vực và địa phương. 

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, ông Nhem Valy và Tỉnh trưởng Battambang Chann Sophal nhấn mạnh, nhân dân Campuchia trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam và quân tình nguyện Việt Nam trong việc lật đổ chế độ diệt chủng Pon Pol, đem lại sự hồi sinh và phát triển cho Campuchia. 

Đại tá Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh, Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Battambang được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Campuchia thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc, đã được nhiều thế hệ xây dựng và vun đắp. 

Đến nay có 12/17 Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam trên đất Campuchia được trùng tu, trong đó có 7 đài đã được khánh thành. 

Tin cùng chuyên mục