Khánh thành trường tiểu học mới với tổng kinh phí đầu tư hơn 91 tỷ đồng

Sáng 4-9, UBND huyện Hóc Môn đã tổ chức Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2020-2021 tại Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh. Đến tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh phấn khởi trong lễ khánh thành và khai giảng năm học mới
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh phấn khởi trong lễ khánh thành và khai giảng năm học mới

Trường tiểu học Nguyễn An Ninh là ngôi trường được khởi công xây dựng từ tháng 12-2018 với tổng kinh phí đầu tư hơn 91,9 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 9.800m², diện tích sàn xây dựng gần 8.600m². Trường có quy mô 45 phòng học và 23 phòng chức năng với 1 trệt, 3 lầu.

Tại lễ khai giảng năm học mới, hơn 850 học sinh đại diện cho 2.300 học sinh toàn trường đã cùng hòa chung niềm vui ngày khai giảng. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã gióng lên hồi trống hân hoan khai giảng năm học mới.

Khánh thành trường tiểu học mới với tổng kinh phí đầu tư hơn 91 tỷ đồng ảnh 1 Phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đánh trống khai trường

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên gửi lời chúc mừng đến tập thể thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, đồng thời gửi gắm mong muốn đội ngũ giáo viên của trường luôn tận tình, tâm huyết, truyền đạt kiến thức cho học sinh, tiếp tục rèn luyện cải cách phương pháp dạy học, áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; đồng thời là những tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực cho học sinh noi theo.

Riêng với các em học sinh, bước vào năm học mới với tâm trạng vui tươi, phấn khởi, biết giữ gìn môi trường sạch đẹp, khang trang, cố gắng chăm ngoan, hiếu học, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ để xứng đáng là “cháu ngoan Bác Hồ”.

Khánh thành trường tiểu học mới với tổng kinh phí đầu tư hơn 91 tỷ đồng ảnh 2 Thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh vui mừng nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo TP

Năm học 2020 – 2021, huyện Hóc Môn đã xây mới và đưa vào sử dụng 3 công trình trường học gồm: Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, Trường Tiểu học Nhị Tân và Trường Mầm non Sơn Ca, nâng tổng số cơ sở giáo dục công lập từ bậc mầm non đến bậc THPT toàn huyện lên 74 trường.

Tin cùng chuyên mục