Khánh thành 8 hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ thiếu nhi khó khăn

Ngày 6-12, tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (TP Thủ Đức), Đoàn thành niên Tổng Công ty điện lực TPHCM (EVN HCMC) tổ chức khánh thành và bàn giao công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời, trị giá 45 triệu đồng cho trung tâm.
Đại diện EVN HCMC bàn giao công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời cho trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân
Đại diện EVN HCMC bàn giao công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời cho trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân

Theo đại diện Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, hiện trung tâm đang nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ nhiễm HIV từ sơ sinh đến 18 tuổi. Thời gian qua, trung tâm gặp nhiều khó khăn do chi phí tiền điện thường cao hơn định mức được giao, nhất là thời điểm dịch bệnh, trẻ phải ở tại trung tâm 24/24. Công trình đi vào hoạt động sẽ cung cấp điện sinh hoạt cho trẻ đang sinh sống, học tập tại đây, đồng thời giúp trung tâm giảm được một phần chi phí tiền điện hàng tháng.

Đây là công trình đầu tiên trong chuỗi hoạt động “Chung tay sử dụng năng lượng xanh” do Đoàn thanh niên EVN HCMC thực hiện nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12-1954 – 21-12-2021) và 45 năm ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện TPHCM (nay là Tổng Công ty Điện lực TPHCM).

Theo đó, Đoàn thanh niên EVN HCMC lắp đặt miễn phí 8 hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà với tổng công suất 26 kWp, tổng kinh phí thực hiện hơn 356 triệu đồng. Các công trình được thực hiện tại các mái ấm, trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, khuyết tật; các nhà thiếu nhi và trung tâm dã ngoại tại các quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên với phương châm “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, ngoài các hoạt động vì an sinh xã hội, Đoàn thanh niên EVN HCMC phối hợp chính quyền địa phương chăm lo đời sống của người lao động nghèo, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, các em thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, thực hiện công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội” để sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho 50 hộ gia đình khó khăn; trao 1 suất học bổng trị giá 25 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt; tặng 100 phần quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục