Khẩn trương xử lý vụ xây dựng trái phép tại danh thắng Ba Làng An

Nhiều hộ dân xây dựng cơi nới trái phép xung quanh danh thắng Ba Làng An (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại hơn 2 năm qua, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu huyện Bình Sơn, Sở VH-TT-DL và xã Bình Châu khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc.
Từ tháng 7-2020, tình trạng xâm lấn xây dựng trái phép này đã được báo chí phản ánh. Vào thời điểm trên, UBND huyện Bình Sơn đã tổ chức kiểm tra, xử lý các hộ dân tự ý lấn chiếm, yêu cầu tháo dỡ, trong đó có 3 hộ là ông Nguyễn Văn Thi, Nguyễn Hữu Phúc và Nguyễn Văn Dưỡng xây dựng công trình kiên cố dưới khu vực ven biển Ba Làng An.
Tuy nhiên đến nay, các hộ không chấp hành tháo dỡ mà còn cơi nới, xây dựng thêm các công trình phục vụ kinh doanh. Riêng ông Phúc phải nộp phạt 15 triệu đồng, đến nay vẫn chưa chịu nộp.

Khẩn trương xử lý vụ xây dựng trái phép tại danh thắng Ba Làng An ảnh 1  Các hộ còn xây dựng thêm các nhà bằng gỗ kiên cố dọc khu vực biển Ba Làng An. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện trạng khu vực biển Ba Làng An, các hộ đã xây dựng một số công trình kiên cố bê tông, các hộ cũng dựng nhiều chòi nghỉ dưỡng, các bờ đá được dựng lên bao dọc toàn bộ khu vực biển Ba Làng An chắn các lối đi xuống biển. Phía trên rừng dương, nhiều hộ dân dựng lều làm bãi giữ xe.

Khẩn trương xử lý vụ xây dựng trái phép tại danh thắng Ba Làng An ảnh 2 Việc xây dựng nằm ngày dưới chân mũi đèn Ba Làng An. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nói về việc hộ dân tự ý xây dựng, cơi nới thêm công trình từ sau năm 2020 đến nay, ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết: “Từ sau tháng 7-2020, UBND xã đã thực hiện các bước theo chỉ đạo của UBND huyện, yêu cầu các hộ tạm dừng thi công công trình nhưng trong lúc xã đang dồn lực thực hiện công tác chống dịch Covid-19, các hộ trên đã tự ý xây dựng thêm, trong đó ông Phúc xây thêm 1 phòng ở và 1 nhà bằng gỗ, còn ông Thi xây dựng thêm các chòi nghỉ”.

Khẩn trương xử lý vụ xây dựng trái phép tại danh thắng Ba Làng An ảnh 3 Các hộ đưa đá tảng về dựng hàng rào chắn xuống biển. Ảnh: NGUYỄN TRANg
Khẩn trương xử lý vụ xây dựng trái phép tại danh thắng Ba Làng An ảnh 4 Bờ tường bằng đá và bằng xi măng tồn tại suốt 2 năm qua chưa tháo dỡ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo ông Nguyên, từ sau tháng 7-2020, địa phương đã làm việc với các phòng ban của huyện Bình Sơn, Sở VH-TT-DL xác định bản đồ, nguồn gốc đất, quản lý và sử dụng đất.

Năm 1993, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định về việc bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh Ba Làng An. Tuy nhiên, theo ông Nguyên, qua làm việc với Sở VH-TT-DL về bản đồ năm 1993 và định vị tọa độ thì khu vực hộ kinh doanh này không nằm trong vị trí quy hoạch bảo vệ di tích. Ông Nguyên nói: “Địa phương đã xem 2 bản đồ đo vẽ, trong đó 1 loại bản đồ ghi đất ao hồ, còn bản đồ năm 2003 ghi là đất hoang, còn hộ dân cho rằng từ sau năm 1975, họ trồng cây trên đất này, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn xác định nguồn gốc đất”.

Khẩn trương xử lý vụ xây dựng trái phép tại danh thắng Ba Làng An ảnh 5 Trong 2 năm qua, các hộ đã cơi nới dựng thêm các chòi nghỉ và xây dựng hệ thống bê tông chắn đường xuống biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Xã Bình Châu đang làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Nông nghiệp và Hạt kiểm lâm huyện Bình Sơn để tiến hành xác định nguồn gốc, đo đạc lại xác định vị trí từng hộ, đối chiếu bản đồ. Ông Nguyên nói: “Chúng tôi xác định rằng tất cả các hộ dân đã sử dụng đất sai mục đích, còn lại lấn chiếm như thế nào thì cần chờ xác định nguồn gốc đất, đo đạc”.

Khẩn trương xử lý vụ xây dựng trái phép tại danh thắng Ba Làng An ảnh 6 Biển Ba Làng An vào mùa nước cạn để lộ ra những dải đá đen trầm tích, nơi đây sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, cần được giữ gìn bảo tồn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

UBND xã Bình Châu đã mời các hộ dân kinh doanh tại khu vực Ba Làng An lên làm việc và yêu cầu các hộ hợp tác xác định phạm vi đất, đo đạc bản đồ. “Sau buổi làm việc, có 2 hộ ở nhà giữ xe phía trên Ba Làng An đã tự giác tháo dỡ, còn lại một số hộ vẫn chưa tháo dỡ nhà giữ xe, đối với ông Thi và ông Dưỡng thì địa phương đang tiếp tục vận động tháo dỡ chòi nghỉ, còn ông Phúc thì địa phương vận động rồi nhưng ông chưa hợp tác và cũng chưa nộp tiền phạt trước đó. UBND huyện đang buộc cưỡng chế thực hiện”, ông Nguyên cho biết.

Mới đây,  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Sở VH-TT-DL và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh vụ việc, trường hợp vi phạm, thực hiện ngay biện pháp can thiệp kịp thời để bảo vệ danh thắng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30-8.

Tin cùng chuyên mục