Khẩn trương tìm kiếm 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy

Một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở tỉnh Ninh Thuận. Hiện ngành chức năng đang khẩn trương điều xe ủi phá tường nhà để tìm kiếm 3 mẹ con đang bị mắc kẹt trong ngôi nhà.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13-8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà 2 tầng trên đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bà Đ.T.H. cùng hai người con nhỏ, một cháu 10 tháng tuổi, một cháu 4 tuổi đang ở trong căn nhà nói trên thì ngọn lửa bùng phát, khói bốc lên nghi ngút bao trùm cả một khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận nhanh chóng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa, dùng kìm cộng lực cắt cửa sắt gác lửng để tiếp cận hiện trường, cứu người bị nạn.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương khống chế vụ hỏa hoạn
Tiếp đó, lực lượng Phòng không - Không quân đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận điều thêm xe cứu hộ để hỗ trợ dập lửa.

Tuy nhiên, do căn nhà nằm trong hẻm nhỏ, lại được xây dựng vừa để ở và kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng, có nhiều vật dụng dễ cháy nên việc khống chế ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ, lực lượng cứu hộ đã khống chế được ngọn lửa và tiếp cận bên trong hiện trường.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân đang mắc kẹt trong ngôi nhà
Đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 3 mẹ con được cho là đang mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy. 
Hiện lực lượng chức năng đã phải huy động xe ủi đến phá tường ngôi nhà bị cháy để tìm kiếm các nạn nhân.
Báo SGGP sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Tin cùng chuyên mục