Khẩn trương rà soát, thành lập hội đồng trường

Tại Hội nghị giáo dục đại học toàn quốc vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học khẩn trương rà soát, cập nhật các quy định pháp luật có liên quan để xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Đồng thời căn cứ các quy định khác để xây dựng vị trí việc làm, đào tạo các trình độ giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Khẩn trương thành lập hội đồng trường theo Luật Giáo dục Đại học (Luật số 34 có hiệu lực từ ngày 1-7-2019) và Nghị định số 99 có hiệu lực từ tháng 2-2020 (trường chưa thực hiện); kiện toàn hiệu trưởng, ban giám hiệu và các chức vụ quản lý khác trong nhà trường theo Công văn số 4633/BGDĐT ngày 17-10-2020); tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại theo thẩm quyền của hội đồng trường”. 

Trước đó, trong bài viết “Vai trò của hội đồng trường còn mờ nhạt” (Báo SGGP đã đăng ngày 4-12-2020) đã phản ánh về việc chậm trễ thành lập hội đồng trường cũng như vai trò của hội đồng trường còn mờ nhạt, nhiều bất cập và chưa phát huy hiệu quả như quy định của Luật số 34 cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Tin cùng chuyên mục