Khẩn trương nạo vét cửa biển Cửa Đại để tàu thuyền vào tránh trú

Những ngày này tại cửa biển Cửa Đại (phía xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đang tập trung phương tiện, nhân lực nạo vét cửa biển khơi thông luồng tàu để tàu cá vào nơi neo đậu tránh trú.

Dự án chống bồi lấp cửa biển Cửa Đại do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, nhằm chống bồi lấp cửa sông, đảm bảo tiêu thoát lũ, đảm bảo ổn định dòng chảy cửa sông Trà Khúc. Tạo luồng tàu đường thủy, đảm bảo an toàn cho các phương tiện vận tải thủy, tàu thuyền đánh bắt cá ra vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cổ Lũy.

Dự án tiến hành nạo vét luồng lạch chiều dài khoảng 1.000m, rộng khoảng 60-100m, cao độ đáy luồng khoảng -2,5m, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, thực hiện năm 2019-2020.

Cửa biển Cửa Đại ra vào khu vực cảng cá Cổ Lũy thường xuyên bị bồi lấp và các tàu hút đang thực hiện công việc nạo vét để tàu thuyền vào tránh trú. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết: Việc nạo vét cửa biển được diễn ra cách đây khoảng 3 tháng và hiện nay tiếp tục nạo vét. Chiều dài từ cửa vào lạch sông khoảng 70m, đây là đoạn bồi lấp nặng.
Cửa biển Cửa Đại thường xuyên bị bồi lấp, mỗi năm lại tích thêm cát, nên tàu thuyền dễ mắc cạn, khó ra vào. Cửa biển Cửa Đại là đường vào cảng cá Cổ Lũy, nơi tàu cá trên địa bàn 2 xã Nghĩa An và Nghĩa Phú thường xuyên ra vào. Từ nhiều năm nay, do bồi lấp nên tàu thuyền đều không ghé bến.
Khẩn trương nạo vét cửa biển Cửa Đại để tàu thuyền vào tránh trú ảnh 2 Việc nạo vét luồng lạch đang được thực hiện. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Bà Phạm Thị Công cho biết thêm, các nghề lưới chuồn hầu như chủ tàu ghé vào cảng cá Tịnh Kỳ, cảng cá Tịnh Hòa mà không ghé vào cảng địa phương. Các tàu giã cào đều đi các tỉnh bạn để neo đậu do tàu công suất lớn.

Trước mắt quá trình nạo vét đã khơi thông luồng tàu, một số tàu nhỏ như tàu giã bướm dưới 90CV đã ra vào cửa biển bình thường.

Xã Nghĩa An có 1.041 chiếc tàu, tổng 554.000CV, trong đó tàu giã cào khoảng 700 chiếc, còn lại nghề câu, lưới chuồn. Thời điểm nay này ngư dân đang vào nghề lưới chuồn.

Khẩn trương nạo vét cửa biển Cửa Đại để tàu thuyền vào tránh trú ảnh 3 Các tàu cá vào cửa biển để tránh trú neo đậu tàu thuyền. Ảnh: NGUYỄN TRANG 
*Lý Sơn đã dừng hoạt động tàu vận tải, cầu tràn Thạch Nham (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đã ngập.

Do ảnh hưởng của diễn biến áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, ngày 7-10, ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết, tàu vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại đã dừng hoạt động từ sáng nay, ngày 7-10, khả năng đến ngày 8-10, vẫn chưa thể hoạt động.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, vùng biển huyện Lý Sơn có gió giật cấp 5, cấp 6, có thể dông sét. 

Đến sáng ngày 7-10, cầu tràn Thạch Nham (huyện Sơn Hà) đã ngập nước nên chính quyền địa phương tiến hành rào chắn không cho người và phương tiện qua lại.

Khẩn trương nạo vét cửa biển Cửa Đại để tàu thuyền vào tránh trú ảnh 4 Cầu tràn Thạch Nham đã ngập và đang được cấm người và phương tiện qua lại.

Tin cùng chuyên mục