Khẩn trương mở cửa xả đáy hồ Sơn La và Hòa Bình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 11-6 đến ngày 12-6, ở vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Ngày 11-6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công văn thông báo mực nước trên thượng lưu hồ Sơn La đã lên cao trình 205,52m và lưu lượng lũ về hồ là 3.072m3/giây, lưu lượng xả 2.758m3/giây; mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 108,87m và lưu lượng lũ về hồ là 3.360m3/giây, lưu lượng xả 2.300m3/giây.

Trong khi theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 11-6 đến ngày 12-6, ở vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, ngày 11-6, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào lúc 13 giờ chiều 11-6; lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào 7 giờ sáng 12-6 và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào lúc 13 giờ cùng ngày. Đây là lần đầu tiên trong năm 2022, hai thủy điện Sơn La và Hòa Bình phải mở cửa xả lũ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, năm nay thiên tai ở khu vực miền núi phía Bắc diễn biến phức tạp, lượng mưa từ tháng 7-2022 đến tháng 9-2022 dự báo cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15%-30%, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa lưu vực sông Hồng.

Tin cùng chuyên mục