Khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết bất thường

Ngày 27-9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo Sở TN-MT tỉnh và các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân xảy ra hiện tượng cá chết bất thường trên 4 nhánh sông sau mưa bão vừa qua.

Theo báo cáo của UBND TP Quảng Ngãi, trong thời gian từ ngày 16 đến 18-9, địa bàn thành phố này xảy ra tình trạng cá chết bất thường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên các sông Lệ Thủy, Hầm Giang, Diêm Điền và kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua 4 xã Tịnh Ấn Đông, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Hòa. Đáng chú ý, khu vực các sông bị ô nhiễm chảy qua cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Đông, khu công nghiệp Tịnh Phong và khu công nghiệp Vsip.

Qua khảo sát trên sông Hầm Giang, các ngành chức năng phát hiện dòng nước sông nổi bọt trắng, nước chuyển màu đen kèm theo mùi hôi thối nồng nặc, cá chết hàng loạt gây bức xúc trong nhân dân. Tại đoạn kênh chìm Sơn Tịnh, một số khu vực sông dẫn nguồn nước từ khu vực cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây chảy về, khu vực mương thoát nước thải của khu công nghiệp Tịnh Phong và khu vực sông Lệ Thủy (xã Tịnh Châu) nước có hiện tượng màu đen, nổi váng và bốc mùi hôi thối, cá ngoi đầu lên bắt đầu chết.

Các đoạn sông còn lại đều có hiện tượng nước màu đen ngòm nổi váng, nổi bọt trắng, bốc mùi hôi thối sau khi mưa bão đi qua. Không chỉ cá chết hàng loạt, nhiều hộ dân nuôi vịt mưu sinh dọc các sông cũng bị thiệt hại nặng vì vịt chết hàng loạt do ăn phải cá chết.

Theo UBND TP Quảng Ngãi, một số đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tại các khu, cụm công nghiệp trên đã lợi dụng mưa bão để lén lút xả thải chưa qua xử lý vào môi trường gây ô nhiễm. Tuy nhiên, không xác định cụ thể đơn vị, cá nhân nào xả thải. Do vậy, thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, trinh sát để phát hiện đơn vị xả thải.

Tin cùng chuyên mục