Khẩn trương đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường

Chiều 19-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về thăm hỏi người dân và làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng về tình hình khắc phục hậu quả bão lũ. Cùng đi có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra thực địa công tác khắc phục mưa lũ tại TP Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra thực địa công tác khắc phục mưa lũ tại TP Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chỉnh trang đường phố, hỗ trợ người dân

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành miền Trung, đặc biệt chia sẻ với Đà Nẵng - địa phương bị ngập sâu nhất, thiệt hại lớn nhất về người và tài sản trong đợt bão, lũ vừa qua. Chủ tịch nước đề nghị trích nguồn dự phòng trung ương hỗ trợ ngay cho Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung để sửa chữa các công trình hư hỏng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với những khó khăn của người dân bị thiệt hại, nhất là gia đình bị mất người thân; đồng thời biểu dương, đánh giá cao hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng và Quân khu 5 đã chủ động, kịp thời ứng phó với đợt lũ lớn nhất trong nhiều năm qua tại địa phương. Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng cần tập trung công tác chỉnh trang đường phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, hỗ trợ cuộc sống, sinh hoạt của người dân; không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu như điện nước, giao thông, y tế…, nhất là không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ. Nhiệm vụ hàng đầu là lo cho người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. 

Trước tình hình thiên tai còn nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành và TP Đà Nẵng tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình; chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời và tăng cường công tác dự báo. Đặc biệt, Đà Nẵng cần quy hoạch bài bản hệ thống cấp, thoát nước để phòng ngừa các trường hợp khẩn cấp, giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra. Cùng với đó, tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với các tình huống khẩn cấp do đặc thù địa phương ven biển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai.

Khẩn trương đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên gia đình bà Đỗ Thị Thanh Hoa (thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; đề nghị huyện Hòa Vang, chính quyền TP Đà Nẵng cùng các ban, ngành, đoàn thể tập trung hỗ trợ gia đình bà Hoa cũng như các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra sớm ổn định cuộc sống. Gia đình bà Đỗ Thị Thanh Hoa có 3 mẹ con. Do nước lũ dâng cao bất ngờ khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà bị cuốn trôi. Ba mẹ con kịp nhanh chân leo lên nóc nhà thoát thân. 

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa công tác khắc phục thiệt hại các công trình hạ tầng tại điểm sạt cuối đường Lê Văn Lương, Hoàng Sa (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) - một trong số 21 điểm sạt lở nặng nề của quận Sơn Trà. Tại đây, Chủ tịch nước đề nghị TP Đà Nẵng và các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các phương án sửa chữa, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, cảnh báo người dân đi đến những khu vực đảm bảo an toàn. 

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết, bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, nhiều nơi lượng mưa cao chưa từng gặp trong lịch sử hàng trăm năm, cộng thêm triều cường, dẫn đến ngập lụt lớn. Bão, mưa lũ lớn đã khiến 4 người thiệt mạng; thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 1.500 tỷ đồng.

Khẩn trương đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường ảnh 2 Khắc phục sạt lở tại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH
Hiện nay, TP Đà Nẵng tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống; đồng thời đề nghị Trung ương hỗ trợ các gia đình thiệt hại về người và tài sản, hỗ trợ sách giáo khoa và thiết bị học tập cho các trường học để đưa học sinh trở lại trường, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình khẩn cấp để ổn định lâu dài. TP Đà Nẵng đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư sớm 3 dự án là Dự án kiên cố hóa đường Hoàng Sa - khu vực bán đảo Sơn Trà; Dự án chống ngập nước khu vực sân bay và Dự án đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng TP Đà Nẵng 20 căn nhà để khắc phục hậu quả bão số 5. Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng 20 căn nhà và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng 10 căn nhà. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân Đà Nẵng 300 thùng hàng gia đình và 300 triệu đồng. Bộ GD-ĐT ủng hộ 4.000 bộ sách giáo khoa. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng tặng Đà Nẵng 2 tỷ đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tặng 500 triệu đồng.

Khẩn trương đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường ảnh 3

Tin cùng chuyên mục