Khẩn cấp điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông thảm khốc tại Thừa Thiên – Huế

Xe tải 73C -097.01 chạy hướng Bắc - Nam khi đến đoạn đường nói trên thì gặp xe giường nằm 47F - 002.86 chạy theo chiều Nam - Bắc vượt lên phía trước, khiến tai nạn xảy ra.

Sáng 10-11, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn tại Km17+500 trên đoạn đường lưu thông tạm thời nằm bên cạnh tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và QL1 - đường tránh TP Huế (thuộc xã Hương Thọ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Đồng thời, ông Hoàng Hải Minh đã trao tiền hỗ trợ của Ban ATGT và Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thừa Thiên – Huế hỗ trợ các nạn nhân và thân nhân 5 triệu đồng/người chết; bị thương 2 triệu đồng/người.

Khẩn cấp điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông thảm khốc tại Thừa Thiên – Huế ảnh 1
Khẩn cấp điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông thảm khốc tại Thừa Thiên – Huế ảnh 2 Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ các nạn nhân

Thông tin ban đầu từ Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên – Huế, người điều khiển xe tải 73C-097.01 chạy hướng Bắc - Nam là tài xế Nguyễn Ánh Hào (39 tuổi, trú tại Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Khi đến đoạn đường nói trên thì gặp xe giường nằm 47F-002.86 chạy theo chiều ngược lại do tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, trú tại Ninh Thân, xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển vượt lên phía trước.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe khách giường nằm là Nguyễn Văn M. (49 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Phan Bá H. (43 tuổi trú tại tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ, khoảng 13 người khác bị thương. 2 xe ô tô hư hỏng nặng. Hiện những người bị thương được chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông này thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh quản lý.

Tại hiện trường cho thấy, xe tải nằm ở vị trí phải tuyến; xe khách nằm trái tuyến. Đoạn đường có đầy đủ hệ thống biển báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường tốt. 

Khẩn cấp điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông thảm khốc tại Thừa Thiên – Huế ảnh 3
Khẩn cấp điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông thảm khốc tại Thừa Thiên – Huế ảnh 4 Cơ quan chức năng đang nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 và Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, chính quyền địa phương giải quyết để đảm bảo an toàn giao thông. 

 

Sáng 10-11, ông Trần Bá Trung, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ và 13 người bị thương tại Km17+500 trên đoạn đường lưu thông tạm thời của bên cao tốc Cam Lộ - La Sơn và QL1 - đường tránh TP Huế thuộc xã Hương Thọ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đoạn đã bàn giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý (Báo SGGP đã thông tin) là do tài xế xe khách giường nằm 47F-002.86 điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định.

Khẩn cấp điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông thảm khốc tại Thừa Thiên – Huế ảnh 5 Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu xác định là do tài xế xe khách giường nằm 47F-002.86 điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định.

Bước đầu, cơ quan chức năng điều tra kết quả, xét nghiệm lái xe không có vi phạm nồng độ cồn; không vi phạm thời gian lái xe (nơi thay lái xe trước đó 1 giờ đồng hồ). Hiện cơ quan điều tra đang xét nghiệm về ma túy theo quy định.

Bên cạnh đó, kết quả hạ tầng giao thông tại vị trí xảy tai nạn có đầy đủ hệ thống báo hiệu ATGT, mặt đường êm thuận.

Sáng 10-11, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đang tiếp nhận, điều trị cho 13 bệnh nhân bị thương do tai nạn giao thông nói trên.

Theo đó, có 7 bệnh nhân trú huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk gồm: ông Trần Văn L. (59 tuổi) bị đa chấn thương; chị Nguyễn Thị L. (33 tuổi) bị đa chấn thương, gãy xương chính mũi; bé Trần Bảo Q. (2 tuổi) bị đa chấn thương; ông Nguyễn Văn G. (44 tuổi) bị đa chấn thương, gãy hở xương cẳng tay, vết thương vành tai; bà Bùi Thị D. (62 tuổi) bị đa chấn thương; chị Trần Thị Đ. (35 tuổi) bị đa chấn thương, dập phổi 2 bên, nguy kịch và bà Trần Thị H. (61 tuổi) bị đa chấn thương, gãy xương sườn 3-6 trái.

Bệnh nhân Hoàng Thị P. (40 tuổi, trú huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lắk) bị đa chấn thương; bệnh nhân Nguyễn Thị S. (64 tuổi, trú TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị đa chấn thương, xuất huyết não, nguy kịch.

Khẩn cấp điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông thảm khốc tại Thừa Thiên – Huế ảnh 6 Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh nhân Nguyễn Ánh H. (39 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị đa chấn thương, gãy mỏm ngang, gãy chánh chậu, rạn xương mu, chấn thương bụng; bệnh nhân Hồ Thị Yến N. (14 tuổi trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) bị đa chấn thương cẳng chân T.; bệnh nhân Trần Thị T. (52 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) bị đa chấn thương.

Bệnh nhân Nguyễn Thị N. (52 tuổi, trú huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) bị đa chấn thương, chấn thương bụng kín, vỡ tạng rỗng, chấn thương lách, chấn thương tuỵ, nguy kịch. Bệnh nhân vừa được các y, bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Tin cùng chuyên mục