Ngày 1-8, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trước thực trạng bờ biển Tây xuất hiện nhiều vị trí sạt lở mới, tỉnh Cà Mau đã thống nhất phương án giao Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco) thực hiện xây dựng một kè bảo vệ đê biển Tây theo lệnh khẩn cấp.

Theo đó, nhà thầu sẽ dựng kè bảo vệ đê biển đoạn cống Kênh Mới hướng về phía Đá Bạc (thuộc xã Khánh Hải và Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) với chiều dài khoảng 1.200m bằng công nghệ kè bê tông cốt phi kim phá sóng, gây bồi tạo bãi. Phía nhà thầu sẽ ứng kinh phí để thực hiện trước và nhận hoàn trả sau khi công trình chứng minh được hiệu quả. Dự án dự kiến hoàn thành ngay trong mùa mưa bão năm 2018 (trước tháng 10).

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã phát đi thông báo truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh này về tình hình sạt lở bờ biển Tây và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh đang rất nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, khó lường, uy hiếp trực tiếp đến đê biển Tây, nguy cơ vỡ đê là rất cao; cần phải chủ động thực hiện khẩn cấp các giải pháp hộ đê, xây dựng kè bảo vệ bờ biển và đê biển Tây, nhất là tại một số đoạn rất xung yếu như: Đoạn Nam Vàm Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) với chiều dài khoảng 900m; đoạn phía Bắc và phía Nam cống Kênh Mới (thuộc xã Khánh Hải và Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời).
TAG :
Tin cùng chuyên mục

TP Quy Nhơn: Làm đường gây thất thoát ngân sách trên 4,7 tỷ đồng

Đức cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh

Nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nặng, xe cộ chôn chân sau cơn mưa như trút nước chiều 15-8

Tài xế lại phản đối thu phí tại trạm BOT Kiến Xương

Phát hiện hầm đạn pháo trong vườn nhà dân ở Quảng Trị

TPHCM mưa xối xả, đường phố ngập nặng, giao thông rối loạn

Quảng Ngãi: Nguy cơ sạt lở bờ sông Hưng Nhơn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang

Hai vợ chồng nông dân bảo vệ chim trời ở phá Hạc Hải
