Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử

Ngày 23-1, tại Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Giang họp báo về Tuần Văn hóa - Du lịch  (VH-DL) năm 2019 với chủ đề "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử" diễn ra trong 7 ngày, từ 14 đến 20-2- 2019 (tức ngày 10-16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Hệ thống di tích Tây Yên Tử có giá trị nổi bật trên nhiều phương diện, gắn với sự hình thành và phát triển của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập từ thế kỷ XIII. Từ chốn tổ Vĩnh Nghiêm ngược lên sườn Tây Yên, từ đồng bằng lên non cao là hàng trăm công trình kiến trúc chùa tháp thời Trần được xây dựng.

Nhiều ngôi chùa thiêng như các chùa Vĩnh Nghiêm, Am Vãi, Bình Long, Yên Mã, Sơn Tháp… từ các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động (Bắc Giang) là những mắt xích quan trọng của thiền phái Trúc Lâm thuộc cánh cung phía Tây. Trong đó, chùa Vĩnh Nghiêm được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt, có Mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với đó, hàng trăm công trình xây dựng kiến trúc thời Trần trong hơn 2.000 di tích lịch sử - văn hóa còn lưu lại trên vùng đất bên sông Thương. Hệ thống di tích này gắn kết chặt chẽ với các điểm tâm linh tại Quảng Ninh và Hải Dương để hoàn thiện không gian tôn giáo - văn hóa độc đáo đã trải qua mấy trăm năm.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang, trong thời gian diễn ra Tuần VH-DL sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc được tổ chức trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh, trong đó, trọng tâm là các huyện Sơn Động, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và TP Bắc Giang.

Các hoạt động gồm: Lễ rước tượng Phật từ chùa Vĩnh Nghiêm (huyện Yên Dũng) lên chùa Thượng (Tây Yên Tử, huyện Sơn Động); Khai mạc Triển lãm trưng bày giới thiệu không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm, Tây Yên Tử; Khánh thành chùa Thượng và khánh thành giai đoạn I khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử…; Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Tây Yên Tử; Xây dựng tour du lịch gắn với vùng cây ăn quả huyện Lục Ngạn; Hội hát Soonghao, phiên chợ vùng cao tại lễ hội vùng cao Tân Sơn, Lục Ngạn; Giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua…

Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử ảnh 1 Khu tâm linh Tây Yên Tử  (Bắc Giang)
Tuần VH-DL được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hóa - Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử đến với khách du lịch trong và ngoài tỉnh, đồng thời thu hút các nguồn lực, kết nối văn hóa - du lịch vùng Yên Tử của ba tỉnh Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang.

Theo ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở VH-TT-DL Bắc Giang, Tuần VH-DL Bắc Giang 2019 gắn với khánh thành giai đoạn l khu Văn hóa tâm linh Tây Yên Tử đầu tư hơn 300 tỷ. Dự án xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử do UBND tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử thực hiện với kinh phí chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử được phục dựng các hạng mục như: hệ thống chùa Hạ; chùa Thượng; công viên sinh thái; khu tái hiện Hoàng thành Thăng Long; Bảo tàng; quảng trường sự kiện; hệ thống cáo treo đi lên chùa Đồng; khu nghỉ dưỡng bên suối và khu đi bộ cho du khách…

Tin cùng chuyên mục