Khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho người dân đảo Cồn Cỏ

Trong 2 ngày 25 và 26-6, đoàn công tác Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội trên đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Tại chương trình, đoàn công tác đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, trao tặng mô hình “Tuyến đường hoa giấy” trị giá 30 triệu đồng, tặng quà cho 8 hộ thanh niên xung phong lập nghiệp trên đảo với trị giá 1 triệu đồng/hộ, trao tặng 2.000 con vịt biển giống, 2.000 con gà giống và 3 tấn thức ăn chăn nuôi cho người dân và các lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo; trao tặng 18 tủ thuốc gia đình, 18 thùng nước tăng lực, 1.000 quả trứng gà và một số vật dụng gia đình cho các hộ dân,...

Khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho người dân đảo Cồn Cỏ ảnh 1 Hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí
Khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho người dân đảo Cồn Cỏ ảnh 2 Trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực tới tận tay người dân
Khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho người dân đảo Cồn Cỏ ảnh 3 Tổng trị giá hoạt động 200 triệu đồng
Tặng gà, vịt biển giống cùng tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà, vịt tại gia đình cho người dân
Khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho người dân đảo Cồn Cỏ ảnh 5 Thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi trường mầm non Hoa Phong Ba trên đảo
Cùng nhiều hoạt động khác như: ra quân vệ sinh môi trường xây dựng “Đảo xanh Thanh niên không rác thải nhựa”, chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy trứng - Hãy làm sạch biển”
Khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho người dân đảo Cồn Cỏ ảnh 7 Viếng và dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ, tổ chức lễ chào cờ tại cột cờ đảo Cồn Cỏ

Đây là chuỗi hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2020), hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc “Hướng về biển đảo thân yêu”.

Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường biển, chống rác thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu, hưởng ứng Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động.

Tin cùng chuyên mục