Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội sẽ hoạt động từ ngày 11 đến hết ngày 13-10 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô. Trung tâm báo chí có sức chứa 200 người với các trang thiết bị hiện đại phục vụ phóng viên tác nghiệp. 

Chiều 9-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Trung tâm báo chí cho biết, Trung tâm báo chí sẽ hoạt động từ ngày 11 đến hết ngày 13-10 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô.

Trung tâm có phòng làm việc sức chứa khoảng 200 người với trang thiết bị hiện đại, màn hình lớn kết nối trực tiếp với hội trường nơi diễn ra đại hội; máy tính, đường truyền internet và sóng wifi tốc độ cao… góp phần quan trọng hỗ trợ tối đa phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp, cập nhật thông tin một cách trực tiếp, đầy đủ, thuận lợi và chính thống về các hoạt động và không khí của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII.

Đây cũng là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí, đầu mối cung cấp thông tin, hình ảnh, âm thanh cho các phóng viên liên quan về các sự kiện diễn ra trong đại hội. Đồng thời, ban tổ chức sẽ tổ chức họp báo, thông cáo báo chí sau các phiên làm việc của đại hội.

Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội ảnh 1 Các đại biểu Trung ương và Hà Nội cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Ảnh: QUANG PHÚC

Ông Phạm Thanh Học cũng cho biết, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội bắt đầu phiên trù bị vào ngày 11-10, phiên khai mạc diễn ra sáng 12-10 và phiên bế mạc ngày 13-10.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin cùng chuyên mục