Khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên năm 2022

Ngày 4-1, tại Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2022.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhìn nhận, năm 2021, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chỉ số VN-Index tăng mạnh; thanh khoản gấp 2,6 lần 2020, đạt 26.600 tỷ đồng/phiên, đặc biệt có những phiên giá trị giao dịch lên tới 2 tỷ USD. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7,77 triệu tỷ đồng, đạt 123% so với GDP năm 2020 chưa điều chỉnh. Số lượng nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán đạt mức kỷ lục (trên 1,5 triệu tài khoản), bằng 4 năm trước đó cộng lại. Giá trị huy động vốn qua thị trường chứng khoán tăng 25% so với năm 2020, trong đó phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp đạt 155.588 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với năm trước...

Đánh giá năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn do dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị ngành chứng khoán tập trung hoàn thiện thể chế, từ luật đến nghị định, chiến lược phát triển, các thông tư và quy định pháp luật có liên quan để bịt các lỗ hổng, đảm bảo TTCK phát triển lành mạnh, minh bạch, đúng đắn; hoàn thiện xây dựng bộ máy, sau khi thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; xây dựng hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, chuyên nghiệp để thuận lợi cho kinh doanh và công tác quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, trục lợi trên TTCK.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022 đã bứt phá với đà tăng đồng thuận của nhiều nhóm ngành. Đặc biệt, với thông tin tích cực từ việc Quốc hội thảo luận về gói phục hồi kinh tế gần 350.000 tỷ đồng, trong đó gói phát triển hạ tầng chiếm lớn nhất 110.000 tỷ đồng, được áp dụng chủ yếu trong năm 2022-2023 đã giúp nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công tăng mạnh.  

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index xác lập đỉnh mới khi tăng 27,3 điểm (1,82%) lên 1.525,58 điểm với 332 mã tăng, 137 mã giảm và 47 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,11 điểm (0,02%) lên 474,1 điểm với 144 mã tăng, 89 mã giảm và 55 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường ở mức cao với tổng giá trị khớp lệnh đạt 31.604 tỷ đồng, tăng 9,3% so với phiên cuối cùng của năm 2021. Trong phiên lập đỉnh mới này, khối ngoại đã mua ròng hơn 400 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Tin cùng chuyên mục