Khai quật rùa đá hàng trăm năm tuổi tại Angkor, Campuchia

Trong khi khai quật tại một ngôi đền nhỏ được xây dựng trên hồ Srah Srang, một trong số những hồ nước tại Angkor, các nhà khảo cổ học Campuchia đã khai quật được một con rùa đá có kích thước 56x93cm, được cho là có từ thế kỷ thứ 10 (ảnh). 
Ngoài ra, họ cũng tìm thấy tại đây một số đồ tạo tác hiếm thấy khác, trong đó có 2 đinh ba bằng kim loại và một đầu rắn thần.

Hãng tin AP dẫn lời người đứng đầu nhóm khai quật của Cơ quan Apsara chuyên giám sát khu khảo cổ Angkor, ông Mao Sokny cho biết, việc phát hiện những cổ vật như vậy khiến người dân Campuchia thêm tự hào về di sản văn hóa của đất nước.

Tin cùng chuyên mục