Khai mạc Tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” ở quận 8

Sáng 28-5, UBND quận 8 khai mạc tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” quận 8 lần 1. Tuần lễ trái cây chính thức diễn ra từ hôm nay đến 12 giờ ngày 4-6 với hàng trăm gian hàng. 

Tham dự buổi lễ có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Hà Phước Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Liệt; Giám đốc Công an TPHCM Thiếu tướng Lê Hồng Nam; Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận;…

Khai mạc Tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” ở quận 8 ảnh 1 Lãnh đạo các đơn vị cắt băng khai mạc Tuần lễ trái cây "trên bến dưới thuyền" ở quận 8. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phó Chủ tịch UBND quận 8 Nguyễn Thị Thu Hoa cho biết, tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” là sự kiện lần đầu tiên được UBND quận 8 tổ chức trên tuyến đường Bến Bình Đông đoạn qua phường 13 và phường 14. Việc tổ chức nhằm phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên, nét đặc trưng văn hóa truyền thống “trên bến dưới thuyền” gắn với đề án chiến lược phát triển ngành văn hóa của TPHCM.

UBND quận 8 tổ chức tuần lễ trái cây với mong muốn giới thiệu tới du khách nét đặc sắc, đa dạng chủng loại trái cây vùng sông nước Nam bộ. Đồng thời, tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tầm giá trị thương hiệu trái cây Nam bộ. Qua đó, quảng bá tiềm năng của du lịch quận 8 nói riêng và TPHCM nói chung. Từng bước nâng tầm quy mô thành lễ hội trái cây truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND quận 8 nhấn mạnh, “trên bến dưới thuyền” là một trong những sự kiện văn hóa của TPHCM sẽ được duy trì tổ chức hằng năm tại quận 8 trong thời gian tới. Hoạt động của tuần lễ rất đa dạng, phong phú với nhiều gian hàng.

Khai mạc Tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” ở quận 8 ảnh 2
Khai mạc Tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” ở quận 8 ảnh 3
Khai mạc Tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” ở quận 8 ảnh 4
Khai mạc Tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” ở quận 8 ảnh 5 Lãnh đạo TPHCM tham quan các gian hàng. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Tuần lễ trái cây cũng là không gian để mọi người cảm nhận không khí gần gũi, yêu thương; Là nơi các cô bác nông dân nhà vườn thể hiện sự sáng tạo, nỗ lực gửi gắm tình cảm yêu thương vào những sản phẩm mà mình gieo trồng; Là điểm đến đầy ấn tượng của du khách với nét đặc trưng riêng “trên bến dưới thuyền” giữa lòng thành phố.
Khai mạc Tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” ở quận 8 ảnh 6 Một nghệ sĩ vẽ chân dung nghệ thuật tại Tuần lễ trái cây "trên bến dưới thuyền" sáng 28-5. Ảnh: CHÍ THẠCH 

“Đây cũng là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế và đưa sản phẩm trái cây vùng sông nước Nam bộ lên tầm cao mới, khẳng định thương hiệu giá trị đặc sản tinh hoa văn hoá của Nam bộ…”, Phó Chủ tịch UBND quận 8 nhấn mạnh.

Khai mạc Tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” ở quận 8 ảnh 7
Khai mạc Tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” ở quận 8 ảnh 8 Người dân chụp ảnh tại Tuần lễ trái cây "trên bến dưới thuyền" ở quận 8 sáng 28-5. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” chính thức diễn ra vào ngày 28-5 đến 12 giờ ngày 4-6 với hàng trăm gian hàng. Trong đó có 10 gian hàng mây tre lá trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản của 2 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre.

Tại các gian hàng này, người dân có thể thưởng thức món ăn, đồ uống chế biến từ trái cây, ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân trang trí linh vật từ trái cây, xem biểu diễn trò chơi dân gian hay trải nghiệm quy trình nấu gói bánh ú lá tre là nghề truyền thống của người dân quận 8.


Tin cùng chuyên mục