Khai mạc triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tự hào vững bước dưới cờ Đảng”

Triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tự hào vững bước dưới cờ Đảng” trưng bày hàng trăm hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý của các lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, cùng các đơn vị bạn cứu đất nước Campuchia anh em thoát khỏi họa diệt chủng của bọn phản động Pol Pot - Ieng Sary.
Các đại biểu tham quan hiện vật, hình ảnh tại triển lãm
Các đại biểu tham quan hiện vật, hình ảnh tại triển lãm

Sáng 31-7, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ (số 247 Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận Tân Bình), Cục Chính trị Quân khu 7  tổ chức khai mạc triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tự hào vững bước dưới cờ Đảng”, chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM và các đơn vị thuộc Quân khu 7.

Triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tự hào vững bước dưới cờ Đảng” trưng bày hàng trăm hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý của các lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, cùng các đơn vị bạn cứu đất nước Campuchia anh em thoát khỏi họa diệt chủng của bọn phản động Pol Pot - Ieng Sary.
Triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tự hào vững bước dưới cờ Đảng” là dịp ôn lại trang sử hào hùng, chiến thắng oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược và là dịp để ghi nhớ, khắc sâu công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam và tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, tôn vinh và tri ân các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu TNXP, các gia đình và người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương, đóng góp sức người, sức của và tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do, vì khát vọng hòa bình và ý chí thống nhất Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục