Khai mạc Ngày hội sách châu Âu 2018 tại Hà Nội

Sáng 5-5, Hiệp hội các Viện Văn hoá và các đại sứ quán châu Âu (EUNIC) đã khai mạc Ngày hội Sách châu Âu tại Hà Nội, kéo dài đến ngày 17-5. 
Quang cảnh lễ khai mạc Những Ngày sách châu Âu 2018. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh lễ khai mạc Những Ngày sách châu Âu 2018. Ảnh: TTXVN
Cùng sự đa dạng của các tác phẩm đến từ 10 quốc gia châu Âu, Ngày hội sách châu Âu còn là một sự kiện sống động, đa sắc màu nghệ thuật, với nhiều hoạt động như: giới thiệu sách, triển lãm, đọc truyện, thảo luận văn học, chiếu phim, tôn vinh và giảm giá sách châu Âu… Đặc biệt, một số tác phẩm văn học kinh điển của châu Âu nổi tiếng tại Việt Nam sẽ được phân tích sâu hơn qua các tọa đàm, buổi giới thiệu như: “Thế giới huyền bí của Hans Christian Andersen”, “Những cuộc phiêu lưu của Don Quixote lừng danh và giám mã Sancho Panza”, “Thời nắng lịm” của Eugen Ruge, “Đời ong” của Maurice Maeterlinc, “Cái trống thiếc” của Gunter Grass… 

Cùng đó, các cuốn sách, công trình nghiên cứu của tác giả châu Âu về Việt Nam cũng được giới thiệu trong dịp này; trong đó, nổi bật là hai buổi giới thiệu những tác phẩm kinh điển của các học giả Pháp viết về Tây Nguyên, được Nhà xuất bản Tri Thức và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh thực hiện là “Rừng người thượng” (Henri Maitre) và “Chúng tôi ăn rừng” (Georges Condominas). 

Tin cùng chuyên mục