Khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam 2019

Tối 21-11, Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam 2019 với chủ đề “Di sản văn hóa trong quá trình phát triển văn hóa du lịch” do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, TPHCM tổ chức đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam 2019

Diễn ra từ ngày 21-11 đến 26-11-2019, ngày hội là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11. Đây cũng là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa của Việt Nam thông qua những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, phong tục tập quán, những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc... giúp du khách hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đăng Chương - Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết: “Với sự tham gia của 56 đơn vị, ngày hội lần này khắc họa đậm nét di sản văn hóa tiêu biểu, tiềm năng phát triển du lịch của các vùng miền trên cả nước. Bên cạnh không gian triển lãm trưng bày, các nghệ sĩ, nghệ nhân sẽ tham gia biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật giới thiệu đến du khách gần xa về sự phong phú đa dạng của các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam”.

Khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam 2019 ảnh 2 Biểu diễn nghệ thuật đêm khai mạc
Khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam 2019 ảnh 3
Năm nay, ngày hội tổng hòa nhiều nội dung hoạt động mang tính chất giới thiệu và các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc gồm:

- Triển lãm ảnh “Du lịch qua những miền di sản”, trưng bày gần 100 bức ảnh đẹp về di sản Việt Nam. Khu trưng bày của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giới thiệu một số hình ảnh về thiên nhiên Việt Nam.

- Khu trưng bày các tỉnh, thành phố với chủ đề “Di sản văn hóa trong quá trình phát triển du lịch” sẽ làm nổi bật giá trị di sản tiêu biểu riêng biệt của từng địa phương, những điểm đến được du khách yêu thích như: nghi lễ Then của người Tày (Cao Bằng), hành trình đến vùng kinh đô Huế, Di tích lịch sử đặc biệt Lam Kinh, Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, Di tích kiến trúc-nghệ thuật TPHCM. Giới thiệu ẩm thực như nem xứ Thanh, bánh gai Tứ Trụ, chè lam Phủ Quảng và sản phẩm thủ công mỹ nghệ như mây tre đan Nông Cống, chiếu cói Nga Sơn, thổ cẩm dân tộc Mường, Thái.

- Triển lãm giới thiệu 33 nghề truyền thống được trao tặng danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thủ công mỹ nghệ như đồng Đại Bát, sơn son thếp vàng Sơn Đồng, gốm Bát Tràng, gỗ mỹ nghệ Đại Nghiệp, trang phục cung đình Huế, tranh dân gian Đông Hồ, thêu Quất Động....

- Khu trưng bày “Nét văn hóa trà Việt” và “Nghệ thuật ẩm thực vùng miền”. Cùng với đó là tọa đàm “Di sản văn hóa nghề, làng nghề truyền thống hội nhập quốc tế 2019” và Lễ ký kết các điểm du lịch kết nối giữa các làng nghề, nghệ nhân tại Hà Nội, Hải Phòng, Sa Pa (Lào Cai), Hội An (Quảng Nam), Huế.

-Các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền như nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử Nam bộ, hát Then cổ, diễn xướng dân gian....

Công chúng tham quan triển lãm ảnh về các di tích kiến trúc-nghệ thuật của TPHCM 

Tin cùng chuyên mục