Khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc

Tối 13-5, tại Hà Giang, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018 và công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang.
Được tổ chức định kỳ 3 năm/lần, liên hoan năm nay kéo dài từ 13 đến 14-5 có sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố là Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Đắk Nông, Đắk Lắk và TPHCM… Tại đây sẽ diễn ra một số hoạt động như biểu diễn giới thiệu di sản hát Then, đàn tính.. 
Tại buổi lễ cũng đã diễn ra lễ công bố “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng.
Quy mô khu du lịch quốc gia với tổng diện tích 232.606ha, trong đó khu vực tập trung phát triển các dịch vụ du lịch rộng khoảng 2.000ha. 

Tin cùng chuyên mục