Khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022

Lễ hội áo dài là một trong những ý tưởng đẹp, sáng tạo của ngành du lịch, ngành văn hóa và Hội LHPN TPHCM, không chỉ nhằm thu hút khách du lịch, mà còn góp sức giữ gìn, tôn vinh và lan tỏa niềm tự hào của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam...

Tối 5-3, tại Đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1), Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022 đã được khai mạc.

Tham dự Lễ hội có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch; nguyên lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM; đại diện các cơ quan lãnh sự, văn phòng kinh tế, thương mại, văn hóa, các tổ chức quốc tế tại TPHCM; lãnh đạo các sở ngành thành phố, các địa phương trong cả nước.

Khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022 ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa cho các đại sứ áo dài. Ảnh: VIỆT DŨNG
Khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022 ảnh 2 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu tại Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng nhấn mạnh đến nét đẹp tà áo dài Việt Nam có từ ngàn xưa, gắn với cuộc sống, sản xuất, hoạt động văn hóa, luôn được đông đảo người Việt Nam yêu thích và lựa chọn khi tham dự những sự kiện quan trọng. Bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống của áo dài chính là góp phần nuôi dưỡng, vun đắp, xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Lễ hội áo dài là một trong những ý tưởng đẹp, sáng tạo của ngành du lịch, ngành văn hóa và Hội LHPN TPHCM, không chỉ nhằm thu hút khách du lịch mà còn góp sức giữ gìn, tôn vinh và lan tỏa niềm tự hào của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; đồng thời tạo môi trường thúc đẩy sự sáng tạo của các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế, của người thợ và công chúng trong việc đưa áo dài vào trong sinh hoạt đời thường.

Lễ hội áo dài TPHCM với gần 10 năm tổ chức, có nội dung ngày càng phong phú, tinh tế, hình thức ngày càng đa dạng, lôi cuốn, quy mô và tính lan tỏa ngày càng mở rộng. Lễ hội áo dài đã trở thành sự kiện văn hóa, du lịch đặc trưng và uy tín của TPHCM trong lòng người dân và du khách trong và ngoài nước.

Khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022 ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng khẳng định, lễ hội áo dài năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước và TPHCM đang khôi phục lại các hoạt động kinh tế, xã hội, đời sống người dân đang trở lại trạng thái "bình thường mới". Khẳng định quyết tâm của TPHCM trong việc khôi phục và phát triển sau dịch Covid-19, giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế một TPHCM sống động và hiện đại, một điểm đến hấp dẫn, an toàn, hướng đến xây dựng hình ảnh “đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á”.

Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022 với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam” sẽ diễn ra nhiều hoạt động và cuộc thi như: Chương trình diễu hành áo dài được tổ chức tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phố đi bộ Nguyễn Huệ, các điểm đến du lịch trên địa bàn TP Thủ Đức và các quận huyện; chương trình nghệ thuật áo dài với chủ đề “Áo dài ơi”; cuộc thi “Duyên dáng áo dài TPHCM”; “Áo dài online”; cuộc vận động thiết kế mẫu áo dài với chủ đề “Áo dài ra thế giới”… Qua đó thể hiện khát vọng, niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và an toàn cho tất cả mọi người.

Khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022 ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cám ơn đại sứ áo dài Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022 ảnh 5 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình tặng hoa cho nhà thiết kế. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mở đầu cho các hoạt động của Lễ hội Áo dài TPHCM là phần biểu diễn các mẫu áo dài do các nghệ sĩ, nhà thiết kế với những sáng tạo trong cách tân giữa truyền thống và hiện đại, tôn lên vẻ đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam.

Sau đó là phần ra mắt của hơn 20 đại sứ áo dài Việt Nam như: Nghệ sĩ Kim Xuân; NSƯT Trịnh Kim Chi; bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng, kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao; Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Trần Phúc Anh; MC Quỳnh Hoa, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng…

Sau lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tham gia diễu hành trên xe mui trần đi qua các tuyến đường trung tâm thành phố. 

>> Một số hình ảnh tại Lễ hội Áo dài TPHCM lần 8, năm 2022 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG):
Khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022 ảnh 6
Khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022 ảnh 7
Khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022 ảnh 8
Khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8, năm 2022 ảnh 9

Tin cùng chuyên mục