Khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022

Ngày 27-9, Bộ Tư lệnh TPHCM khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động lực lượng vũ trang TPHCM năm 2022. Tham dự lễ khai mạc có Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn.
Lễ khai mạc hội thao Trung đội dân quân cơ động lực lượng vũ trang TPHCM năm 2022.
Lễ khai mạc hội thao Trung đội dân quân cơ động lực lượng vũ trang TPHCM năm 2022.

Hội thao năm nay có hơn 600 vận động viên thuộc các trung đội dân quân cơ động của 21 Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện và TP Thủ Đức tham dự. Các trung đội dân quân cơ động tranh tài 6 nội dung, gồm: duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội; đồng diễn võ tay không bài 35 thế liên quyền; 3 môn quân sự phối hợp là ném lựu đạn xa đúng hướng; bắn súng tiểu liên AK bài 1; chạy vũ trang 1.500 m với nữ và 3.000 m với nam và thực hành xử lý tình huống khi có gây rối, bạo loạn cấp trung đội, tiểu đội dân quân cơ động.

Khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 ảnh 1 Trung tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu khai mạc hội thao
Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Hội thao Trung đội dân quân cơ động cấp phường, xã, thị trấn năm 2022 là một nội dung mới của Bộ Quốc phòng. Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) đã tham mưu cho Bộ Tổng Tham mưu hướng dẫn các Quân khu triển khai cho các đơn vị tổ chức thực hiện.
Khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 ảnh 2 Vận động viên nữ biểu diễn võ thuật trong lễ khai mạc 
Khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022 ảnh 3
Theo kế hoạch, Hội thao Trung đội dân quân cơ động lực lượng vũ trang TPHCM năm 2022 kéo dài trong 1 tuần.

Tin cùng chuyên mục