Khai mạc Đại hội đồng lần thứ V Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tuyên đọc diễn văn khai mạc điểm lại kết quả hoạt động trên nhiều lĩnh vực của nhiệm kỳ 2013-2017.
Quang cảnh phiên khai mạc đại hội
Quang cảnh phiên khai mạc đại hội

Sáng nay 18-7, tại Viện Thánh kinh Thần học (quận 2, TPHCM), Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tổ chức khai mạc Đại hội đồng lần thứ 5 (lần thứ 47 theo lịch sử Hội thánh).

Đại hội với sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào và một số khách mời là người nước ngoài.

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và quận 2.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tuyên đọc diễn văn khai mạc điểm lại kết quả hoạt động trên nhiều lĩnh vực của nhiệm kỳ 2013-2017, khẳng định sự phát triển của Hội thánh qua nhiều nhà thờ, nhà nguyện được trùng tu, xây dựng ở nhiều địa phương những năm qua.

Đại hội cũng xem xét, quyết định một số nội dung và bầu Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) nhiệm kỳ 2017-2021.

Tin cùng chuyên mục