Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM

Nhiệm kỳ X (2017-2022) của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM khép lại với nhiều kết quả và dấu ấn trên các mảng công tác, tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò là người bạn đồng hành của thanh thiếu nhi.  
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu dự và chúc mừng đại hội. Ảnh: NGÔ TÙNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu dự và chúc mừng đại hội. Ảnh: NGÔ TÙNG

Sáng 15-10, tại Hội trường TPHCM, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên khai mạc với sự tham dự của 441 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên, đến từ 116 cơ sở Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự và tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến đại hội.

Bồi dưỡng lý tưởng cho thanh thiếu nhi

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thành đoàn TPHCM khóa X Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM ảnh 1 Bí thư Thành đoàn TPHCM khóa X Phan Thị Thanh Phương phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: QUỐC THANH
Trong nhiệm kỳ, bên cạnh tổ chức, duy trì hiệu quả các hoạt động, cùng sự tác động của dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ Đoàn đã cùng nhau thực hiện “mục tiêu kép” vừa tích cực tham gia phòng chống dịch cùng thành phố, vừa tham gia phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch.
Theo chị Phan Thị Thanh Phương, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là cột mốc đánh dấu tuổi trẻ thành phố tiếp tục hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chặng đường mới. Đây cũng là sự kiện nối dài khát vọng, lan tỏa sáng tạo, hội tụ tri thức và thể hiện bản lĩnh của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố.
Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội. Ảnh: NGÔ TÙNG
Với nhiệm vụ quan trọng, chị Phan Thị Thanh Phương đề nghị, mỗi đại biểu nỗ lực cao độ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các văn kiện, tài liệu, tích cực tham gia thảo luận đóng góp vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm của đại hội.
Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM ảnh 3 Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM nhiệm kỳ XI. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Về kết quả nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM khoá X Ngô Minh Hải thông tin, nhiệm kỳ X khép lại với nhiều kết quả và dấu ấn trên các mảng công tác, tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò là người bạn đồng hành của thanh thiếu nhi. Các giải pháp tổ chức hoạt động được triển khai đồng bộ, bám sát các quan điểm chỉ đạo, đồng thời có sự đổi mới, chuyển biến ở nhiều mặt, linh hoạt sáng tạo theo tình hình thực tiễn và được sự ghi nhận, đánh giá cao; đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Công tác giáo dục được duy trì thực hiện hiệu quả ở các mảng, công tác phát hiện, tuyên dương các gương điển hình được duy trì tốt hàng năm tác động tích cực đến nhận thức, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi thành phố.

Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM ảnh 4 Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM. Ảnh: QUỐC THANH
Cụ thể, 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt và 83,59% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đảng các cấp, các chủ trương của Đảng; tổ chức Đoàn các cấp đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 3.419 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thiếu nhi chưa ngoan trở nên tiến bộ. 

Đoàn viên, thanh niên TPHCM đã đề xuất hơn 1 triệu ý tưởng, sáng kiến, đề tài, trong đó, 18.731 ý tưởng, sáng kiến, đề tài được áp dụng vào thực tiễn. Tổ chức Đoàn các cấp đã hỗ trợ mới 655 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 53 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. 

Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM ảnh 5 Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM nhiệm kỳ XI. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Cũng theo anh Ngô Minh Hải, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn cũng tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 2 triệu thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 622.144 thanh niên; triển khai thực hiện hiệu quả 30.364 công trình thanh niên cấp cơ sở trở lên. Đến cuối nhiệm kỳ, số lượng đoàn viên của thành phố đạt 757.274 đoàn viên; 3.011 cán bộ Đoàn - Hội - Đội được đào tạo trình độ Trung cấp công tác thanh niên, chức danh Tổng phụ trách Đội, trình độ lý luận chính trị trong nhiệm kỳ 2017 - 2022…

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 phiên với hoạt động điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, thu hút sự quan tâm của các đại biểu nhờ sự hiện đại, linh hoạt và nhanh chóng.

Trong phiên làm việc đầu tiên buổi sáng, các đại biểu thông qua đề án xây dựng Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XI (2022-2027), thảo luận và biểu quyết thông qua đề án nhân sự. Các đại biểu cũng chia tổ thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TPHCM; dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII, nhiệm kỳ 2022-2027; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; bầu cử Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XI; Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XI cũng diễn ra vào trưa 15-10.

Trong phiên làm việc buổi chiều ngày 15-10, dự kiến các đại biểu sẽ thông qua đề án nhân sự đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu chính thức và dự bị để bầu cử. Sau đó, đại hội biểu quyết các nội dung của văn kiện.

Đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Với khẩu hiệu hành động “Yêu nước – Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Hội nhập”, Đại hội XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM xác lập 12 chỉ tiêu trọng tâm gắn với các nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Trong đó, đại hội phấn đấu hỗ trợ 20.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; 2 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm, 600.000 thanh niên được giới thiệu việc làm. Đặc biệt, tập trung hỗ trợ vay vốn 400 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ 800 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên (trong đó, 700 dự án khởi nghiệp, 100 dự án đổi mới sáng tạo của thanh niên).

Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM ảnh 6 Các đại biểu biểu quyết thông qua các đề án tại đại hội. Ảnh: QUỐC THANH
Nhiệm kỳ tới, Thành đoàn TPHCM cũng xác định phấn đấu cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ 600 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tham gia kéo giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu nhi. Phấn đấu 1 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; triển khai thực hiện hiệu quả 6.000 công trình thanh niên cấp cơ sở trở lên; giới thiệu 20.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, 5.500 đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng.

Đại hội cũng tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả 5 đề án, 4 chương trình, 1 kế hoạch và 2 công trình thanh niên. Cụ thể, 5 đề án gồm: Đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 – 2030; Đề án quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đánh giá cán bộ Đoàn - Hội - Đội TPHCM giai đoạn 2022 – 2027; Đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn - Hội - Đội TPHCM trong tình hình mới. Đó còn là Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tham gia xây dựng "thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình" giai đoạn 2022 – 2027; Đề án nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên TPHCM giai đoạn 2022 - 2030.

Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM ảnh 7 Các đại biểu tham dự đại hội điểm danh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

4 chương trình gồm: Chương trình huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực ngoại ngữ và cho thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn 2022 – 2027; Chương trình Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển, đảo giai đoạn 2022 - 2027. Song song đó là Chương trình tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn - Hội tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập giai đoạn 2022 – 2027; Chương trình Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội giai đoạn 2022 - 2027.

Cùng với đó là Kế hoạch thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM và công trình “Sông Sài Gòn - Con sông của thành phố tôi”; “Cổng dữ liệu mở thanh niên TPHCM”.

Trong khuôn khổ đại hội, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã triển khai Diễn đàn “Khát vọng thanh niên Thành phố Bác” gắn với đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 10 trong toàn Đoàn. Đồng loạt các cơ sở Đoàn cũng chủ động tổ chức diễn đàn để đoàn viên, thanh niên thể hiện khát vọng, tình cảm, đề xuất các ý tưởng, hiến kế trong xây dựng, phát triển thành phố và đóng góp cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành Đoàn còn khánh thành Phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM giai đoạn 2, thực hiện việc số hóa toàn bộ không gian và hình ảnh, hiện vật trưng bày, thông tin dữ liệu của Phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng giải pháp dịch vụ scan 3D không gian. Trong đó, không gian phòng truyền thống sẽ được quét toàn bộ bằng công nghệ 3D Matterport, lập trình tạo VR Tour 360, sử dụng thuyết minh tự động bằng giọng đọc. Đồng thời, giai đoạn 2 Phòng Truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM sẽ xây dựng trang tư liệu truyền thống trực tuyến, trên nền tảng website của Thành Đoàn và Nhà Văn hoá Thanh niên.

Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng triển khai nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đó là thực hiện 25 “Không gian xanh”; 50 mảng xanh; 30 chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa tại các phường, xã, thị trấn; duy trì 50 “Trạm dừng, nhà chờ xe buýt an toàn, văn minh, thân thiện”. Cùng với đó, xây dựng 20 khu lưu trú thanh niên công nhân “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn”; xây dựng ít nhất 80 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các phường, xã, thị trấn; thực hiện 10 Ký túc xá “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn”. Thực hiện công trình sơn mới 300 phòng học, xây dựng 10 sân chơi thiếu nhi bằng vật dụng tái chế; 4 công trình nâng cấp, bê tông hoá 35km đường, hẻm; xây mới, sửa chữa ít nhất 25 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa...

 

Tin cùng chuyên mục