Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 2 Hải quân lần thứ III nhiệm kỳ 2020 -2025

Chiều 11-6, tại Căn Cứ Hải quân Long Sơn, TP Vũng Tàu, Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 2 Hải quân lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. 
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Đây là đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng Hải quân, là sự kiện chính trị quan trọng của Vùng 2 Hải quân. Đại hội có chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”.

Tới dự và chỉ đạo có Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và các đồng chí là Bí thư Đảng ủy các Vùng, Cục và tương đương trong Quân chủng cùng 179 đại biểu chính thức của đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 2 Hải quân lần thứ III nhiệm kỳ 2020 -2025 ảnh 1 Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị tại đại hội do Đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 trình bày đã nêu bật kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Vùng nhiệm kỳ 2015-2020 đó là: Đảng bộ Vùng đã lãnh đạo quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; công tác huấn luyện chiến đấu bám sát, thực hiện tốt phương châm: “Cơ bản, thiết thực vững chắc” và đột phá huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng trang bị kỹ thuật và bảo đảm an toàn”; kết quả huấn luyện hàng năm hoàn thành 100% nội dung, kiểm tra các K đều đạt 100% yêu cầu, có 84,7% khá, giỏi (tăng 8,2% so với khóa trước); kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân chủng xử lý kịp thời, đúng đối sách các tình huống trên biển; đã sử dụng hơn 1.187 lượt tàu đi làm nhiệm vụ trên biển; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ vững môi trường hòa bình ổn định vùng biển phía nam của Tổ quốc. Đảng bộ Vùng đã 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 2 Hải quân lần thứ III nhiệm kỳ 2020 -2025 ảnh 2 Đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 báo cáo chính trị tại Đại hội

Song song với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển quản lý, các lực lượng của Vùng 2 đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn cấp cứu 91 tàu cá và 359 ngư dân  trên biển. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho hơn 200 ngàn lượt người; đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 3,2 tỷ đồng; xây dựng bàn giao 26 nhà đồng đội, 4 nhà tình nghĩa.  

Lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Hải quân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân biểu dương những kết quả của Đảng ủy Vùng 2 Hải quân lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020 đó là: đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu vượt so với nghị quyết đề ra. Đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề mà các đại biểu cần tập trung thảo luận, bổ sung vào báo cáo chính trị của nhiệm kỳ 2020 -2025: Cần tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết của Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2020 -2025. Tập trung giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng làm cho cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ tình hình, nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, tin tưởng vào sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân chủng, Vùng, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân nhân có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tiếp tục nắm chắc tình hình trên biển, chuẩn bị chu đáo về con người, vũ khí trang bị, phương tiện, tham mưu kịp thời cho quân chủng xử trí thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; đẩy mạnh thực hiện các đột phá của ngành hậu cần, kỹ thuật đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung xây dựng Đảng bộ Vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo; xây dựng các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao có năng lực quán triệt và tổ chức lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ngày mai, 12-6, Đại hội tiếp tục làm việc và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng và bế mạc Đại hội.

Tin cùng chuyên mục