Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV

Ngày 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên làm việc chính thức.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng 347 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho hơn 52.000 đảng viên của Đảng bộ TP Cần Thơ.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và Nhân dân TP Cần Thơ đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 13/13 chỉ tiêu đều đạt và vượt.

Tiêu biểu, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng (tương đương 4.136 USD); năng xuất lao động bình quân hàng năm đều tăng; tổng mức hàng hóa bán lẻ, dịch vụ năm 2020 ước đạt 150.050 tỷ đồng (tăng gấp 1,85 lần so năm 2015); kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ đạt 11.070 triệu USD (tăng bình quân 19,75%/năm).

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV ảnh 2 Đảng bộ và Nhân dân TP Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực giai đoạn 2015-2020

Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển. Tính đến năm 2020, TP Cần Thơ có khoảng 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn bình quân 11 tỷ đồng/doanh nghiệp; cấp mới chủ trương đầu tư cho 82 dự án, tổng vốn trên 50.209 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 53.695 tỷ đồng (tăng 18.657 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước).

Công tác quy hoạch và phát triển đô thị chú trọng yếu tố văn minh, hiện đại, hướng tới đô thị thông minh; năm 2020 TP Cần Thơ hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới (36/36 xã và 04/04 huyện) sớm hơn một năm so với kế hoạch); văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên (tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,25%); tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững...

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV ảnh 3 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ để đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã chỉ ra những khó khăn, yếu kém và đề nghị Đảng bộ TP Cần Thơ cần có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới như: kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa thật sự là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL; kinh tế phát triển chưa có sự đột phá.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; trình độ, năng lực đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị chuyển biến chưa đồng đều...

Trước những khó khăn, thách thức trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại hội cần tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng và sáng suốt lựa chọn “đúng người, sắp xếp đúng việc, bố trí đúng chỗ”. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới phải là những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, phải "vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc".

Từ đó, tạo ra một tập thể đoàn kết, thống nhất, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP Cần Thơ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV đề ra.

Tin cùng chuyên mục