Khai mạc chuyên đề về Chủ tịch Tôn Đức Thắng “15 năm tù Côn Đảo”

Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2017), hướng đến chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 18-8, Sở VH-TT TPHCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã khai mạc trưng bày chuyên đề “15 năm tù Côn Đảo”. 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, trên bất kỳ cương vị nào, là người thợ máy hay làm Chủ tịch nước, Tôn Đức Thắng cũng thể hiện phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cách mạng: chuyên cần, sống bình dị thanh cao, luôn giữ lòng thanh liêm chính trực, hết lòng vì nước vì dân, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Từ cuộc sống người thợ, rồi chốn lao tù đến khi giữ những trọng trách của Đảng và Nhà nước, Bác Tôn luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí và sẵn lòng chia sẻ những khó khăn với tất cả mọi người. Bác Tôn đã sống, chiến đấu và cống hiến trọn một đời cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản cho Tổ quốc, cho nhân dân. Nhân cách của Bác Tôn là nhân cách người cộng sản gương mẫu, tiêu biểu cho đạo đức cách mạng, là bài học thiết thân cho các thế hệ Việt Nam về ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và bạn bè quốc tế.

Ngày 18-8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2.946 đảng viên. Trong đó, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 1 đồng chí, 70 năm có 11 đồng chí, 65 năm có 16 đồng chí, 60 năm có 56 đồng chí, 55 năm có 205 đồng chí, 50 năm có 507 đồng chí, 45 năm có 457 đồng chí, 40 năm có 216 đồng chí và 30 năm có 1.311 đồng chí. Ngoài ra, còn có 100 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng các năm do từ trần những năm qua.

Cùng ngày, tại Thư viện TP Cần Thơ, Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Triển lãm sách và hình ảnh “Nam bộ xưa”; triển lãm 2 bộ sưu tập tem “Cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Cách mạng Việt Nam - Một chặng đường lịch sử”. 

Tin cùng chuyên mục