Khai mạc chương trình Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản

Tối 26-8, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức khai mạc chương trình Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 18 năm 2022. 

Sự kiện thường niên này nhằm thúc đẩy hợp tác, giao lưu trên lĩnh vực văn hóa giữa Hội An với các tổ chức, cá nhân, địa phương của Nhật Bản.

Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản được tổ chức trở lại sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Khai mạc chương trình Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản ảnh 1 Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, chương trình lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn. Các chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật được dàn dựng, đầu tư công phu với sự tham gia, phối hợp biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản. Qua đó giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại của hai đất nước, đồng thời thể hiện mối quan hệ hữu nghị sắt son, bền chặt giữa 2 đất nước – 2 dân tộc Việt Nam – Nhật Bản.

Khai mạc chương trình Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản ảnh 2 Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tặng hoa cho các đơn vị phía Nhật Bản có nhiều đóng góp cho chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản những lần trước. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Trong dịp này, TP Hội An cũng tổ chức lễ khai trương Nhà văn hóa Nhật Bản tại số 6 đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Tọa lạc trong Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, Nhà văn hóa Nhật Bản được trang trí, sắp đặt mang đậm màu sắc của đất nước “mặt trời mọc”. Đây là nơi giới thiệu, trưng bày các ấn phẩm văn hóa, thông tin du lịch của các thành phố có mối quan hệ với Hội An.

Cùng với đó, trong khuôn khổ sự kiện TP Hội An cũng phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hàng loạt các hoạt động, sự kiện như: Tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, Đua ghe ngang “Hội An - Nhật Bản và du khách”...

Sự kiện diễn ra từ ngày 26-8 đến hết ngày 28-8.

Tin cùng chuyên mục