Khai mạc chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Tân Sửu 2021

Tối 6-2, Sở VH-TT TPHCM phối hợp cùng UBND quận 8 tổ chức lễ khai mạc chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Tân Sửu 2021. Đến tham dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. 
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tham quan chợ hoa xuân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2021, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” được HĐND TPHCM đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên của TP. Chợ hoa xuân được tổ chức tại Bến Bình Đông (quận 8) kéo dài từ ngày 6-2 (25 tháng Chạp) đến hết ngày 11-2 (30 Tết), riêng các tiểu cảnh trang trí trên bờ sẽ được duy trì đến hết ngày 17-2 (mùng 6 Tết).

Ngoài hoạt động mua bán hoa kiểng chưng tết cổ truyền, không gian chợ hoa năm nay có thêm nhiều hoạt động và trang trí tiểu cảnh “trên bến” như: Phố Ông Đồ tại hẻm 505 Bến Bình Đông; tiểu cảnh trước Trường THPT Võ Văn Kiệt; tiểu cảnh trước dãy kho với kiến trúc cổ số 603 Bến Bình Đông…

Bên cạnh chợ hoa, ban tổ chức còn có thêm 3 cuộc thi: “Nhà hoa” khuyến khích các hộ dân trên tuyến đường đi bộ (từ cầu Chà Và đến đường Nguyễn Văn Của, phường 13, quận 8) trang trí hoa kiểng trước nhà; cuộc thi “Thuyền hoa” khuyến khích các ghe thuyền của thương nhân, nhà vườn trang trí ấn tượng khi cập bến và cuộc thi ảnh “Trên bến dưới thuyền” lần thứ 8 dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên.

Đặc biệt, 2 ghe bầu (loại ghe đặc trưng của miền Nam) được trang trí hoa và có biểu diễn đờn ca tài tử từ 18 giờ đến 22 giờ trong 5 đêm liên tục từ sau lễ khai mạc. Hai ghe này di chuyển qua lại dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ (từ cầu tàu thuộc phường 11 đến cầu số 6 thuộc phường 14, quận 8) để phục vụ khách tham quan.

* Chiều cùng ngày, Hội Hoa xuân Tết Tân Sửu 2021 chính thức khai mạc với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”. Hội Hoa xuân 2021 kéo dài từ ngày 6-2 đến hết 17-2-2021 (từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) tại Công viên Văn hóa Tao Đàn. Con trâu - linh vật của năm Tân Sửu được thể hiện trong Hội Hoa xuân với nhiều tiểu cảnh đa dạng, đặc sắc. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm TPHCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2021), trục chính nối liền cổng Trương Định và Đền tưởng niệm Vua Hùng được trang trí uốn lượn như hình ảnh của dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, với nhiều chủng loại hoa mới lạ, độc đáo.

Năm nay, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM hỗ trợ Liên đoàn Lao động TPHCM 1.000 vé tham quan Hội Hoa xuân tặng các công nhân không có điều kiện về quê ăn tết, được vui xuân tại TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục