Khai giảng lớp Thạc sĩ Báo chí học tại Bình Dương

Sáng ngày 8-12, tại Trường Đại học Bình Dương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Bình Dương tổ chức khai giảng lớp Thạc sĩ Báo chí học, khóa QH-2019-X năm 2019 cho gần 40 học viên làm báo tại các tỉnh thành khu vực Đông Nam bộ.
Lớp Thạc sĩ Báo chí học đầu tiên khai giảng tại Bình Dương
Lớp Thạc sĩ Báo chí học đầu tiên khai giảng tại Bình Dương
Trọng tâm của chương trình hướng vào những vấn đề then chốt được báo giới quan tâm như: Xu hướng phát triển của báo chí hiện đại; Truyền thông hội tụ và đa phương tiện; Kinh tế báo chí truyền thông; Truyền thông mạng xã hội; Báo chí dữ liệu; Những vấn đề về pháp luật và đạo đức báo chí trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số; Nghiệp vụ truyền thông chuyên biệt về: chính trị, kinh tế, các vấn đề văn hóa, xã hội... 
Chương trình hỗ trợ tốt cho các phóng viên, biên tập viên báo chí nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện, cũng như nâng cao năng lực quản trị báo chí truyền thông cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.
Theo ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đây là lớp đầu tiên mở tại tỉnh Bình Dương và là lớp thứ 4 ở phía Nam. Trước đó đã tổ chức lớp tại phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau và Đại học Cửu Long với số lượng gần 100 học viên chuẩn bị tốt nghiệp.

Tin cùng chuyên mục