Khách sạn lớn ưu đãi “đậm” thu hút du khách tại chỗ

Ngày 28-3, thông tin từ một số khách sạn lớn trên địa bàn TPHCM cho biết, đang có những ưu đãi sâu cho du khách trải nghiệm du lịch tại chỗ, nghỉ dưỡng trong ngày.
Món bún cá Kiên Giang tại khách sạn Grand Saigon
Món bún cá Kiên Giang tại khách sạn Grand Saigon

Những sản phẩm này nhằm hỗ trợ du khách có thêm nhiều sự lựa chọn trong thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Chẳng hạn, tại khách sạn Grand Sài Gòn, dịch vụ hội nghị được giảm 10% trên giá hiện bán, giảm 15% phòng hội nghị cho khách đặt kèm tea break và ăn trưa hoặc ăn tối. Đối với tiệc có doanh thu từ 150 triệu đồng trở lên, ngoài các quyền lợi được ưu đãi đang áp dụng còn được tặng thêm 1 voucher nghỉ dưỡng tại các khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group trên toàn quốc. 

Đáng chú ý, khách sạn trên cũng vừa giới thiệu 4 món ăn địa phương gồm: Bún rạm Quy Nhơn (Bình Định), Đuôi bò hầm sâm ba kích trắng (An Giang); Bún cá, Mì cá chẽm Rạch Giá (Kiên Giang)… Đây là một trong những món ăn đặc sản, được chế biến cẩn trọng, cầu kỳ. Chẳng hạn, với món đuôi bò hầm sâm ba kích trắng (loại thảo dược mọc hoang ở vùng núi An Giang) có tác dụng bổ thận, kích thích ngon miệng. Đầu bếp phải biết kết hợp cùng đuôi bò, hầm liên tục khoảng 2 giờ để nước lèo có vị ngọt thanh, giữ được hương vị, chất bổ. Món ăn được kết hợp cùng mì trứng, rau sống… giúp thực khách ngon miệng, tránh nhàm chán.

Khách sạn lớn ưu đãi “đậm” thu hút du khách tại chỗ ảnh 1 Món đuôi bò hầm sâm ba kích tại khách sạn Grand Sài Gòn
Tại khách sạn Rex có chương trình “Bữa cơm Sài Gòn”, giá 189.000 đồng mỗi khách, phục vụ theo hình thức cơm trưa văn phòng tại nhà hàng tầng trệt. Ngoài ra, khách sạn 5 sao này cũng có chương trình mua 2 tặng 2 các loại cocktail trong menu khung giờ từ 17h-21h tại Rootop Garden.
Tương tự, Khách sạn Majestic - Sài Gòn giới thiệu buffet BBQ hải sản tối thứ 6, 7 hàng tuần với giá 990.000 đồng/người, bao gồm nước ngọt, nước suối, bia, rượu vang suốt bữa ăn. Nhóm trên 15 khách sẽ được tặng thêm 1 chai rượu vang sủi bọt, được phục vụ ngay trong bữa ăn. Khách sạn Continental cũng giới thiệu đến khách hàng combo ăn sáng mới với giá từ 149.000 đồng mỗi khách.
Khách sạn lớn ưu đãi “đậm” thu hút du khách tại chỗ ảnh 2 Buổi giới thiệu món ăn đặc sản địa phương diễn ra tại khách sạn Grand Saigon
Thêm nữa, tại cụm làng du lịch Bình Quới, khách có thể thưởng thức buffet “Khẩn hoang Nam Bộ” vào thứ bảy, chủ nhật (từ 17 giờ - 20 giờ 30) và hưởng ưu đãi mua 10 vé tặng 1 vé giá 320.000 đồng/vé người lớn,  190.000 đồng/vé trẻ em cao dưới 1,4m. Còn tại khách sạn Continental, khách đặt phòng trên 7 đêm được tặng 2 tiếng sử dụng phòng họp và được giảm 50% giá thuê phòng họp; tặng bia và nước ngọt cho các tiệc cưới trên 30 bàn…

Thông tin từ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), năm 2020 doanh nghiệp phục vụ 672.000 lượt khách, đạt 65,7% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 9.202 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 2.227 tỷ đồng, tăng 2,2% so với kế hoạch. Lãi gộp toàn tổng công ty đạt 1.416 tỷ đồng.

Theo ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, ngành du lịch thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đang chịu tác động nặng nề từ dịch Covid-19. Doanh nghiệp cũng gặp những  thách thức to lớn, tổng doanh thu sụt giảm mạnh. 

Để từng bước vực dậy ngành du lịch, Saigontourist Group chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó, vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo  thực hiện tốt công tác lãnh đạo, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, duy trì điều kiện việc làm, thu nhập cơ bản cho cán bộ, công nhân viên toàn hệ thống. 

Năm 2021, song song với hoạt động phòng chống dịch bệnh, Saigontourist Group tiếp tục ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh… Trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp như giới thiệu các sản phẩm mới, nâng chất dịch vụ lưu trú, lữ hành, ẩm thực, vui chơi giải trí; tăng cường liên kết chuỗi giá trị trong và ngoài hệ thống…

Tin cùng chuyên mục