Khách đi tour biển đảo Nha Trang tăng đột biến

Kể từ đầu tháng 4 đến nay, du khách đi tour biển đảo ở Nha Trang bất ngờ tăng 100-150% so với tháng trước. Đây là nhịp tăng đột biến từ khi ngành du lịch Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo ông Trần Văn Phú, Trưởng Bến tàu Du lịch Nha Trang (Ban quản lý Vịnh Nha Trang), từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày có từ 1.000 - 1.500 du khách đến bến tàu đi ca nô tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang.

Trong đó, ngày thứ bảy, chủ nhật, lượng khách tăng cao đột biến, đạt từ 2.000 - 2.500 khách/ngày. Theo ông Phú, lượng khách kể từ đầu tháng 4 đến nay tăng bình quân từ 100-150% mỗi ngày so với các tháng trước đó.

Tour biển đảo được xem là tour chiến lược của du lịch Khánh Hòa

Lý giải về lượng khách đi tour biển đảo tăng cao, đại diện ngành du lịch Khánh Hòa cho rằng, do tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tốt, môi trường an toàn. Ngoài ra, thời gian gần đây, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kích cầu du lịch, với nhiều gói kích cầu giảm giá dịch vụ ưu đãi, có kế hoạch giảm vé tham quan các điểm đến. Cùng với đó, thời gian này, thời tiết tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có nắng ấm, rất thuận lợi để đi du lịch, trải nghiệm.

Khách ngoại giảm, du lịch Khánh Hòa đang cố níu khách nội bằng nhiều chương trình kích cầu 

Dự báo, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, lượng khách đến Khánh Hòa sẽ tăng cao bởi nhiều chương trình kích cầu đã được áp dụng, cụ thể nhất là giá phòng giảm rất sâu.

Theo đại diện Bến tàu Du lịch Nha Trang, nếu tình hình thuận lợi, dự báo lượng khách qua bến đi tour biển đảo trong dịp lễ 30-4 sắp tới đạt khoảng 5.000-7.000 lượt khách.

Hiện nay, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bến tàu Du lịch Nha Trang đều bố trí nhân viên đo thân nhiệt khi du khách đến bến, yêu cầu du khách đeo khẩu trang và sát khuẩn tay đúng quy định trước khi xuống ca nô đi tham quan.

Trước đó, trong tháng 4-2021, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã mời 130 thành viên là đại diện các doanh nghiệp lữ hành trong cả nước đến Khánh Hòa tham quan, khảo sát du lịch. Đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ liên kết tổ chức các tour du lịch với giá ưu đãi, sản phẩm chất lượng để thu hút khách nội địa đến Khánh Hòa.

Tin cùng chuyên mục