Khách đi du lịch, về quê đông nghẹt

Chiều 30-4, một số công ty du lịch trên địa bàn TPHCM cho biết, lượng khách đi chơi trong dịp lễ tăng đột biến, bao gồm cả dòng khách đi tự túc cũng như khách đi theo nhóm, đi cùng đoàn lớn. Đây cũng là mùa vui cho ngành du lịch TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung.

Chỉ riêng trong sáng 30-4, tại Lữ hành Saigontourist có đến 25.000 khách khởi hành với các hành trình du lịch trong và ngoài nước, đạt tỷ lệ tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist cho hay, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay thật sự là một mùa vui khi đón tổng cộng gần 32.000 khách du lịch đến mua tour trên toàn quốc.

“Tình hình kinh doanh khả quan trong mùa lễ năm nay cho thấy tâm lý đi du lịch của nhóm khách gia đình từ 10 – 20 khách và các doanh nghiệp từ 200 – 1.000 khách đã trở về trạng thái bình thường như trước dịch Covid-19”, bà Đoàn Thị Thanh Trà nhận định. 

Khách đi du lịch, về quê đông nghẹt ảnh 1 Du khách tham gia chuyến khảo sát tour du thuyền tham quan trên sông Sài Gòn tối 29-4
Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin BenThanh Tourist cho biết, Khu du lịch Bến Thành Vinh Sang chi nhánh Vĩnh Long khá đông khách đến vui chơi trong ngày lễ 30-4 này. Nằm ở đầu cù lao An Bình dọc theo bờ sông Cổ Chiên hiền hòa, khu du lịch có diện tích hơn 2,2ha, được ví như khu vườn thiên nhiên rộng lớn, mang nét đặc trưng của miệt vườn Nam bộ.
Nơi đây có hệ thống kênh rạch liên thông rộng lớn, những miệt vườn cây trái lâu năm, nơi bảo tồn nhiều loại chim, thú quý hiếm, cùng hàng loạt các hạng mục trò chơi dân gian và hiện đại thu hút, giúp du khách có được trải nghiệm thú vị khi ghé thăm.
Khách đi du lịch, về quê đông nghẹt ảnh 2 Du khách thử đạp xe qua cầu tại khu du lịch Bến Thành Vinh Sang
Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, thông tin, thị trường du lịch mùa lễ này đang phục hồi tích cực. Hiện tại, công ty đang tập trung quảng bá cho các sản phẩm trong nước để đón khách quốc tế vào cao điểm tháng 9 và tháng 10 tới đây.

Theo Vietravel, công ty đang có hàng chục sản phẩm tour trọn gói khắp 3 miền, có thời gian linh động từ 1 đến 6 ngày cho du khách lựa chọn. Đặc biệt, trước ứng nhu cầu tour du lịch Phú Quốc đang tăng cao, công ty tổ chức tour charter đến Phú Quốc có mức giá ưu đãi.

Ví dụ, tour Phú Quốc (3 ngày) – Ngắm hoàng hôn tại Sunset Sanato – Bãi Sao (khách sạn 3 – 4 sao) có giá 3,39 triệu đồng/người; tour Phú Quốc (3 ngày) – Thỏa thích vui chơi tại Vin wonders và Safari World – Nghỉ dưỡng tại Vin Holiday Phú Quốc có giá từ 4,99 triệu đồng/người…

Khách đi du lịch, về quê đông nghẹt ảnh 3 Người dân, du khách tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30-4
“Năm nay, nhiều khách chọn các combo/gói dịch vụ bao gồm vé máy bay hoặc xe, khách sạn; hoặc dịch vụ khách sạn. "Sức nóng" vẫn tập trung cho các tour khởi hành đến Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết…”, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc Ban tiếp thị Vietravel cho biết.

Sở Du lịch TPHCM cũng cho hay, ngoài tour mới ngắm TPHCM bằng trực thăng, sắp tới TP sẽ có thêm sản phẩm tour du thuyền cao cấp mang tên “Du thuyền trên sông Sài Gòn”. Nỗ lực này nhằm nhanh chóng khôi phục ngành du lịch TP sau thời gian “đóng băng” do đại dịch Covid-19.

Trước đó, tối 29-4, Sở Du lịch TPHCM đã phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức khảo sát sản phẩm này, theo lộ trình từ Bến Bạch Đằng (quận 1) - cầu Phú Mỹ - khu mũi Đèn Đỏ (quận 7) và ngược ngắm hoàng hôn, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Bình Lợi - quận Bình Thạnh.

Khách đi du lịch, về quê đông nghẹt ảnh 4 Du thuyền, ngắm cảnh trên sông Sài Gòn ban đêm, có giá từ 5-10 triệu đồng/người chưa gồm các dịch vụ khác
Dự tính, du thuyền đón từ 10 - 25 người/chuyến, xuất phát tại Bến Du thuyền, Khu biệt Thự Lan Anh (số 2, đường số 45, phường Bình An, TP Thủ Đức). Chi phí tour dự kiến từ 5 - 10 triệu đồng/khách trong 3 giờ, chưa bao gồm các dịch vụ khác.
Khách đi du lịch, về quê đông nghẹt ảnh 5 Khách vui chơi, trải nghiệm trên du thuyền tối 29-4
* Cùng ngày, thông tin từ Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, dịp lễ này (từ ngày 29-4 đến ngày 4-5), sẽ có khoảng 700 chuyến bay đi và đến mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ước tính có khoảng 105.000 lượt/ngày, trong đó nhà ga quốc tế đón khoảng 13.000 lượt và nhà ga quốc nội đón khoảng 92.000 lượt.
Để giải quyết tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn cục bộ ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách, hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến.

Tin cùng chuyên mục