Khắc phục dứt điểm việc nước thải đổ ra bãi tắm Quy Nhơn

Trong hai ngày 1 và 2-1-2020, tại khu lấn biển Mũi Tấn, vị trí tiếp giáp với Trạm kiểm soát Hải Đoàn 48 (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xuất hiện một cống nước thải thẳng ra bãi tắm biển Quy Nhơn. 
Nội dung

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, nước thải từ cống có màu đen đục và bốc mùi hôi khó chịu; dọc bờ biển bãi tắm Quy Nhơn xuất hiện vệt nước màu đen lan rộng, kéo dài nhưng không ghi nhận có cá hay thực vật chết…

Ngay sau khi báo chí và người dân phản ánh, Sở TN-MT tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, xác thực có hiện tượng cống thải nước màu đen xả ra bãi biển nằm trong dự án khu Mũi Tấn, do Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Hưng Thịnh Quy Nhơn) làm chủ đầu tư.

Qua đó, Sở TN-MT đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng hạng mục thi công, nạo vét dự án.

Ngày 3-1, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Định, cho biết, sau khi có thông tin xuất hiện cống nước thải màu đen tại khu lấn biển Mũi Tấn xả thẳng ra bãi tắm Quy Nhơn, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm khắc phục dứt điểm thực trạng trên.

Tin cùng chuyên mục