Khả năng tiềm lực của vệ tinh Nga và Trung Quốc

Theo báo cáo mới của Tổ chức Thế giới an ninh của Mỹ (SWF), Trung Quốc có ít nhất 1 và có thể lên tới 3 chương trình đang được tiến hành để phá hủy các vệ tinh. 

Nga hầu như chắc chắn có khả năng hoạt động quân sự chống vệ tinh. Các tia laser trên mặt đất của Nga cũng có khả năng gây ảnh hưởng đến cảm biến của các vệ tinh hình ảnh quang học. Vào tháng 3, đánh giá nguy cơ toàn cầu năm 2018 của Cộng đồng tình báo Mỹ đã giải thích rằng các nước,  đặc biệt là Trung Quốc và Nga - sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống trinh sát, liên lạc và điều hướng không gian nhằm mục đích phá hoại vệ tinh trong một cuộc xung đột tiềm năng trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục