Kêu gọi tàu thuyền tránh gió mùa Đông Bắc

Chiều 11-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra Công văn số 593 gửi ban chỉ huy các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Cà Mau đề nghị ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển do gió mùa Đông Bắc gây ra. 
Thời tiết nguy hiểm trên biển do gió mùa Đông Bắc gây ra. Ảnh: VNDMS
Thời tiết nguy hiểm trên biển do gió mùa Đông Bắc gây ra. Ảnh: VNDMS

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều 12-12, trên các vùng biển thuộc vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và giữa Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m.

Đây là loại hình thời tiết nguy hiểm ngang áp thấp nhiệt đới, vì vậy Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đồng thời sẵn sàng kế hoạch cứu hộ khi có yêu cầu. 

Tin cùng chuyên mục