Kêu gọi bảo vệ trẻ em tốt hơn trong môi trường mạng

Những tập đoàn lớn chuyên về mạng xã hội và các ứng dụng truyền thông như Instagram, Facebook, Twitter và Snapchat cùng một số nhà lãnh đạo thế giới vừa đưa ra lời kêu gọi toàn cầu nhằm bảo vệ trẻ em tốt hơn trong môi trường trực tuyến.

Lời kêu gọi do Pháp và cơ quan bảo vệ trẻ em thuộc UNICEF khởi xướng, theo đó thừa nhận rằng trong môi trường kỹ thuật số, trẻ em có thể xem nội dung có hại và bị thao túng thông tin.

Cũng giống như người lớn, trẻ em có quyền riêng tư, cần được tôn trọng. Văn bản mang lời kêu gọi đã liệt kê các mối đe dọa như: bắt nạt trên mạng, lạm dụng tình dục, mại dâm, buôn người, và cực đoan hóa càng trầm trọng hơn do công nghệ. Lời kêu gọi viết: “Chúng tôi kêu gọi tất cả chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và các tổ chức có liên quan ủng hộ quyền trẻ em trong môi trường kỹ thuật số”.

Tin cùng chuyên mục