Kết nối sinh viên và doanh nghiệp qua nền tảng trực tuyến

Ngày 6-1, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) và Công ty CP Công nghệ - Đào tạo Yoot, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Ngày hội việc làm trực tuyến - Job Fair Online 2022 với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp.

Ngày hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày 6 và 7-1, qua nền tảng Google Meet, nhằm giúp các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu, gặp gỡ doanh nghiệp có nhu cầu lao động và ứng tuyển công việc phù hợp. Ngày hội cung cấp kiến thức, kỹ năng toàn diện qua tọa đàm thị trường lao động và xu thế việc làm hậu Covid-19, thích nghi với môi trường làm việc sau thời gian thử việc.

Theo ông Phan Kỳ Quan Triết, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM, hiện TPHCM có khoảng 470.000 doanh nghiệp với hơn 4,9 triệu lao động, trong đó lực lượng lao động làm việc trong môi trường doanh nghiệp là khoảng 3,3 triệu, còn lại làm việc trong tổ chức khác. Trong năm 2021, thành phố có hơn 32.000 doanh nghiệp thành lập mới và có 31.000 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.

Qua khảo sát của trung tâm, năm 2022, thị trường lao động sẽ có 2 kịch bản. Thứ nhất, nếu kiểm soát được dịch bệnh, thành phố sẽ có 280.000 - 310.000 việc làm mới. Thứ hai, trường hợp kiểm soát dịch ở mức độ vừa phải và phát sinh yếu tố khác thì số lượng việc làm mới khoảng 255.000 - 280.000. 

Tin cùng chuyên mục