Kết nối mạng xe buýt tới Bến xe miền Đông mới

Ngày 12-6, Sở GTVT TPHCM cho biết đã kết nối 3 tuyến xe buýt có trợ giá và 3 tuyến không trợ giá vào Bến xe miền Đông mới (giai đoạn 1) và sẽ mở tiếp 2 tuyến nữa vào quý 4- 2019 để phục vụ hoạt động của bến xe mới này, dự kiến vào tháng 8-2019. 

Theo thiết kế, Bến xe miền Đông mới sẽ phục vụ hơn 7 triệu lượt hành khách/năm. Trong tương lai, đây cũng là bến xe liên vận quốc tế đi một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

Do vậy, vấn đề giao thông công cộng kết nối từ trung tâm thành phố, cũng như từ một vài vùng lân cận đến bến xe là vấn đề cốt lõi, đảm bảo bến xe sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng có thể hoạt động hiệu quả và xuyên suốt.

Tổng giá trị đầu tư giai đoạn 1 của bến xe này khoảng 740 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục