Kết nạp đảng viên ở tuyến đầu chống dịch

Ngày 3-10, tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM), Chi bộ Quận sự phường 10, quận Phú Nhuận tổ chức lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Đỗ Tiến Phát (sinh năm 1998), chiến sĩ dân quân thường trực phường 10.
Bí thư Đảng ủy phường 10 Ngô Giang Hoàng Hân chúc mừng đảng viên trẻ Đỗ Tiến Phát
Bí thư Đảng ủy phường 10 Ngô Giang Hoàng Hân chúc mừng đảng viên trẻ Đỗ Tiến Phát

Tham dự có các đồng chí: Trần Minh Nghĩa, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận quận Phú Nhuận; Ngô Giang Hoàng Hân, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự phường 10, quận Phú Nhuận.

Đỗ Tiến Phát là quần chúng thời gian qua tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM, Phát đã xung phong tham gia công tác phòng chống dịch, phối hợp các đơn vị tuần tra nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tham gia trực chốt tại các khu vực cách ly, phong tỏa. 

Kết nạp đảng viên ở tuyến đầu chống dịch ảnh 1 Đỗ Tiến Phát tuyên thệ trong ngày đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam

“Đỗ Tiến Phát đã tình nguyện ở lại bệnh viện, không về nhà trong suốt thời gian qua với mong muốn địa phương giảm bớt một nhân lực thay ca cho Phát. Điều đó cho thấy Phát có tinh thần, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Việc kết nạp Đảng cho chiến sĩ dân quân trẻ, tình nguyện công tác tại tuyến đầu chống dịch góp phần động viên các chiến sĩ phát huy mặt tích cực, cùng chi bộ, địa phương góp sức trong công tác phòng, chống dịch bệnh”, Bí thư Đảng ủy phường 10 Ngô Giang Hoàng Hân chia sẻ.

Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay tại nơi đang thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch, đảng viên trẻ Đỗ Tiến Phát chia sẻ, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, là một công dân, lại là chiến sĩ trong lực lượng dân quân thường trực, Phát xác định rõ trách nhiệm của mình phải đóng góp công sức cùng địa phương để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Kết nạp đảng viên ở tuyến đầu chống dịch ảnh 2 Trao quà động viên các chiến sĩ tình nguyện nơi tuyến đầu
Dịp này, phường 10, quận Phú Nhuận cũng trao những phần quà động viên các chiến sĩ đang tình nguyện tham gia công tác tại Bệnh viện dã chiến số 11.
* Cùng ngày, Chi bộ Khu phố 2 (phường 3, quận 5, TPHCM) đã tổ chức lễ kết nạp đảng cho quần chúng Nguyễn Công Danh (cán bộ, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường 3).
Đến dự có: Bí thư Quận ủy quận 5 Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 5; Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 5 Phạm Nam Vĩnh An.
Kết nạp đảng viên ở tuyến đầu chống dịch ảnh 3 Phó Bí thư Chi bộ Khu phố 2 Nguyễn Anh Thư trao quyết định kết nạp đảng cho đảng viên mới
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận 5 Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng đồng chí Nguyễn Công Danh đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, UBND phường 3, Chi bộ Khu phố 2 và đảng viên được phân công theo dõi, tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Công Danh rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, nêu gương trong sinh hoạt, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian là đảng viên dự bị.

Tin cùng chuyên mục