Kết nạp Đảng cho chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh An Giang

Các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh được kết nạp Đảng đều là những sinh viên xuất sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trải qua quá trình tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị và nhận thức đúng đắn, được rèn luyện thông qua các hoạt động phong trào và các chiến dịch tình nguyện lớn.

Chiều 30-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM đang thực hiện nhiệm vụ tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận; Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng…

Tại đây, đoàn đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Kết nạp Đảng cho chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh An Giang ảnh 1 Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn công tác đã dự lễ kết nạp Đảng viên mới đối với hai sinh viên Trường Đại học Kinh tế Luật là Nguyễn Hoàng Giang và Phạm Thị Minh Phương. Buổi lễ do Chi bộ sinh viên 4, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế -  Luật, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

Các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh được kết nạp Đảng đều là những sinh viên xuất sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trải qua quá trình tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị và nhận thức đúng đắn, được rèn luyện thông qua các hoạt động phong trào và các chiến dịch tình nguyện lớn như Mùa hè xanh.

Kết nạp Đảng cho chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh An Giang ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tặng hoa, quà chúc mừng hai Đảng viên mới. Ảnh: NGÔ BÌNH

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu trao quà và chúc mừng hai đảng viên mới. Đồng chí mong muốn 2 đảng viên mới tiếp tục phấn đấu trong học tập cũng như tham gia các hoạt động công tác xã hội, xứng đáng với vai trò của mỗi đảng viên.

Dịp này, đoàn cũng dự lễ khánh thành công trình sân chơi cho thiếu nhi tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; trao 20 phần quà đến các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; trao quà của lãnh đạo TPHCM đến đội sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.

Kết nạp Đảng cho chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh An Giang ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tặng quà các gia đình chính sách ở tỉnh An Giang. Ảnh: NGÔ BÌNH
Kết nạp Đảng cho chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh An Giang ảnh 4 Đoàn lãnh đạo TPHCM giao lưu cùng đội tình nguyện viên Mùa hè xanh của Trường Đại học Kinh tế - Luật

Gặp gỡ, trò chuyện với đội sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Kinh tế - Luật, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu biểu dương các chiến sĩ tình nguyện đã không quản ngại khó khăn, gian khổ đã đem lại nhiều công trình thiết thực cho người dân. Trong đó, tiêu biểu là công trình sân chơi, điểm đọc sách cho trẻ em tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tuyên truyền về phòng chống ma túy, phòng chống sốt xuất huyết...

Tin cùng chuyên mục