Kéo dài thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Ngày 29-12, tại UBND TPHCM đã diễn ra Hội nghị tổng kết mô hình thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm (CVPM) Quang Trung giai đoạn 2016-2020.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, Ủy viên Thường trực Hội đồng Quản lý chuỗi cho biết, dù đang trong giai đoạn thí điểm nhưng 7 tỉnh, thành phố có mong muốn tham gia vào chuỗi và dự báo xu hướng này sẽ tăng trong thời gian tới. Chuỗi CVPM vừa kết nạp thêm Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế (HueCIT).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng, chuỗi là vận hành theo cơ chế tự chủ, tạo ra đầy đủ nguồn nhân lực, vật lực, tận dụng được các ưu thế về cơ chế chính sách, tạo sự liên kết thành sức mạnh tổng hợp. Chuỗi phải khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính do thiếu cơ chế, cơ sở pháp lý, hiện nguồn lực chủ yếu vẫn từ CVPM Quang Trung (QTSC).

Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm cho biết, dù chưa đạt được chỉ tiêu Thủ tướng giao, chuỗi đang hoạt động tốt, tiềm năng phát triển chuỗi rất lớn. Do đó, Bộ TT-TT thống nhất kiến nghị Thủ tướng cho phép kéo dài thí điểm thêm 3 năm nhằm phát huy những kết quả tích cực trong thời gian qua.

Tin cùng chuyên mục