Kẻ trộm đột nhập hiệu vàng lấy đi 300 lượng vàng 18K

Một chủ hiệu vàng ở phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) trình báo bị kẻ trộm đột nhập cạy phá tủ kính, lấy đi trên 300 lượng vàng 18k.

Chiều 12-5, một lãnh đạo Công an thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị đã có báo cáo lên Công an tỉnh Bình Định về vụ việc chủ hiệu vàng ở khu phố Tân Thành 1 (phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) trình báo bị kẻ trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Hiệu vàng Anh Trung nơi xảy ra vụ trộm

Đơn trình báo của anh Nguyễn Anh Trung, chủ hiệu vàng Anh Trung (ở khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) được Công an thị xã Hoài Nhơn tiếp nhận và giải quyết. “Chúng tôi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã đến xác minh, khám nghiệm hiện trường vụ việc”, lãnh đạo Công an thị xã Hoài Nhơn cho biết.

Qua trích xuất camera xác định, vụ trộm xảy ra vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 12-5. Đối tượng đột nhập vào hiệu vàng của anh Trung là một thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang, mặc trang phụ kín toàn thân, vai đeo ba lô, mang theo xà ben để thực hiện vụ trộm.

Ban đầu, thanh niên này đột nhập lên tầng 2, dùng xa ben cạy phá cửa gỗ của ngôi nhà rồi đi xuống tầng trệt nơi đặt những tủ kính chứa vàng. Để thực hiện vụ trộm, đối tượng này đã vô hiệu hóa camera giám sát trong nhà, rồi dùng dụng cụ mang theo để cạy tủ kính để lấy vàng. Theo anh Trung, số lượng vàng đối tượng lấy đi trên 300 lượng vàng 18K.

Đối tượng cạy tủ kính lấy đi toàn bộ số vàng.

Hiện, các trinh sát, điều tra viên của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định và Công an thị xã Hoài Nhơn đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy lùng đối tượng thực hiện vụ trộm để xử lý nghiêm theo quy định phát luật. 

Tin cùng chuyên mục