Kẻ giết người ở Lạng Sơn bị bắt tại quán cà phê ở TPHCM

Do mâu thuẫn cá nhân nên Quang và Duy dùng nón bảo hiểm đánh chết anh N. ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, rồi Duy bỏ trốn vào TPHCM sống lang thang. Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt giữ được Duy khi đang ở trong quán cà phê tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Tối 26-11, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, đã bắt giữ được đối tượng Châu Tuấn Duy (SN 1994) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, Châu Tuấn Duy và Võ Hải Quang (SN 1991), anh T.C.N. (SN 1986) cùng là lái xe cho Hợp tác xã Vận tải số 9, TPHCM. Ngày 20-11, do mâu thuẫn cá nhân nên Duy và Quang đã dùng nón bảo hiểm đánh chết anh N. ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.  

Kẻ giết người ở Lạng Sơn bị bắt tại quán cà phê ở TPHCM ảnh 1 Đối tượng Duy (đứng giữa) bị trinh sát công an bắt giữ. Ảnh: T.C

Gây án xong, Duy bỏ trốn, còn Quang bị công an bắt giữ. Qua truy xét, ngày 26-11, trinh sát C02 cùng Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Duy đang lẩn trốn ở quán cà phê tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn nên khống chế bắt giữ.

Qua làm việc, bước đầu Duy thừa nhận sau khi gây ra vụ án đã lẩn trốn vào TPHCM sống lang thang. Sau khi bắt giữ Duy, công an đã di lý về tỉnh Lạng Sơn để phục vụ việc điều tra.

Tin cùng chuyên mục