Kẻ đâm chết nam dân quân ở quận Gò Vấp ra đầu thú

Biết không thoát tội, Lương Thanh Tuấn đã đến công an đầu thú vì đâm chết nam dân quân ở quận Gò Vấp, TPHCM.

Liên quan đến vụ nam dân quân bị đâm chết ở quận Gò Vấp như Báo SGGP đã thông tin, sáng 5-4, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Lương Thanh Tuấn (SN 1972, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Tuấn là người đã dùng hung khí đâm chết anh N.T.H. (SN 2001, ngụ ở địa phương, là dân quân tự vệ ở phường 14, quận Gò Vấp) vào chiều 4-4.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 4-4, anh H. đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông vào khung giờ cao điểm trước cổng Trường THCS Phạm Văn Chiêu trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp.

Kẻ đâm chết nam dân quân ở quận Gò Vấp ra đầu thú ảnh 1 Công an khám nghiệm hiện trường nam dân quân bị đâm chết ở Gò Vấp

Lúc này, Tuấn đi xe máy qua khu vực này thì xảy ra mâu thuẫn với anh H. dẫn tới cự cãi. Bất ngờ, Tuấn dùng hung khí đâm anh H. trọng thương. Gây án xong, Tuấn rời khỏi hiện trường. Riêng anh H. do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua điều tra, công an xác định người gây án là Tuấn.

Đối tượng Tuấn từng có thời gian thuê nhà ở phường 9, quận Gò Vấp nhưng sau đó trả nhà và chuyển đến thuê ở quận 12. Trinh sát tìm đến nhà của Tuấn ở quận 12 nhưng Tuấn không có mặt và đi đâu không ai biết.

Rạng sáng 5-4, Tuấn đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ án.

Tin cùng chuyên mục