Kaspersky mở Trung tâm Minh bạch đầu tiên tại châu Á – Thái Bình Dương (APAC)

Trong nỗ lực xây dựng niềm tin ở lĩnh vực an ninh mạng, Kaspersky đã thành lập Trung tâm Minh bạch đầu tiên tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặt tại CyberSecurity Malaysia - cơ quan an ninh mạng của Chính phủ Malaysia. 
Kaspersky mở Trung tâm Minh bạch đầu tiên tại châu Á
Kaspersky mở Trung tâm Minh bạch đầu tiên tại châu Á

Tương tự hai trung tâm tại Zurich và Madrid, Trung tâm Minh bạch tại Malaysia sẽ là cơ sở đáng tin cậy để đối tác của Kaspersky cũng như cơ quan nhà nước có thể đến và kiểm tra mã nguồn của những giải pháp từ Kaspersky. Trung tâm mới này còn có chức năng cung cấp thông tin về các giải pháp xử lý dữ liệu và công nghệ của Kaspersky.

Những cơ quan tư pháp của Chính phủ và khách hàng doanh nghiệp của Kaspersky có thể yêu cầu được xem các dịch vụ và giải pháp mà công ty đưa ra, bao gồm những phân tích về mối đe dọa, phân tích về an ninh, cũng như quy trình kiểm tra an ninh của ứng dụng. Họ cũng có thể xem xét mã nguồn của các giải pháp đề xuất cho người tiêu dùng tiêu biểu hay dành cho doanh nghiệp của Kaspersky như Kaspersky Internet Security (KSC), Kaspersky Endpoint Security (KES) và Kaspersky Security Center (KSC). Mã nguồn này cũng là bảng điều khiển cho các sản phẩm của Kaspersky.

Kaspersky mở Trung tâm Minh bạch đầu tiên tại châu Á – Thái Bình Dương (APAC) ảnh 1 Mở Trung tâm Minh bạch đầu tiên tại châu Á – Thái Bình Dương (APAC) sẽ giúp hoạt động bảo mật tốt hơn

Ngoài ra, các bên liên quan còn có thể xem tất cả phiên bản của phần mềm Kaspersky và bản cập nhật cơ sở dữ liệu mối đe dọa, cũng như thông tin về quy trình của công ty như việc lấy dữ liệu từ các sản phẩm Kaspersky gửi tới nền tảng đám mây Kaspersky Security Network (KSN). Quyền truy cập vào Trung tâm Minh bạch sẽ được cấp theo yêu cầu. Thông tin về Trung tâm Minh bạch Kaspersky có thể được tham khảo thêm tại đây.

Sau khi được công bố vào tháng 10-2017, Sáng kiến Minh bạch Toàn cầu của Kaspersky đang có tiến độ thực hiện tốt, cụ thể là:

* Kaspersky đã bắt đầu chuyển hạ tầng lưu trữ và xử lý dữ liệu người dùng châu Âu từ Nga sang Zurich, Thụy Sỹ và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019. 

* Công ty đã mở hai Trung tâm Minh bạch tại châu Âu: tại Zurich vào tháng 11-2019 và tại Madrid vào tháng 6-2019. Trung tâm tại Tây Ban Nha cũng là trung tâm thông tin cho các đối tác công ty trọng yếu.

* Hoàn tất thành công việc kiểm toán cho Quy trình quản lý tổ chức cung cấp dịch vụ cho các tổ chức cung cấp dịch vụ (SOC 2) – Loại 1. Báo cáo được thực hiện bởi một trong bốn cơ quan kiểm toán lớn nhất đã xác nhận việc phát triển và triển khai cơ sở dữ liệu về các quy tắc phát hiện mối đe dọa an ninh của Kaspersky được bảo vệ khỏi các thay đổi không được cấp phép bởi các biện pháp quản lý an ninh mạnh mẽ. Để biết thêm thông tin và để yêu cầu bản sao báo cáo Kaspersky SOC 2 Loại 1, vui lòng truy cập website.

* Công ty hiện đang phát triển chương trình Bug Bounty. Kể từ khi công bố bản mở rộng của chương trình, công ty đã giải quyết được 66 lỗi do các nhà nghiên cứu an ninh tìm ra và đã thưởng gần $45,000 cho người tìm ra lỗi. Công ty cũng hỗ trợ khuôn khổ Disclose.io, trang cung cấp nơi nương náu cho các nhà nghiên cứu có nguy cơ bị đe dọa bởi hậu quả pháp lý của các phát hiện của họ.

Ông Eugene Kaspersky, CEO của Kaspersky cho biết: “Chúng tôi mong muốn khách hàng và các cơ quan Chính phủ có liên quan thấy rằng các sản phẩm của chúng tôi đạt độ tin cậy 100% và đảm bảo được mức độ cao nhất về bảo mật mạng. Việc mở trung tâm này cũng cho thấy các kế hoạch của chúng tôi cho Sáng kiến Minh bạch Toàn cầu vẫn đang tiến triển rất tốt”.
Theo ông TS. Dato’ Amirudin Abdul Wahab, CEO của CyberSecurity Malaysia cho biết: “Khi bối cảnh đe dọa an ninh mạng tiếp tục gia tăng tại Malaysia và khu vực, chúng tôi tin rằng việc các công ty tư nhân và cơ quan nhà nước xây dựng niềm tin và hợp tác chặt chẽ với nhau là vô cùng cần thiết. Việc Kaspersky sẵn lòng mở cửa về quy trình dữ liệu cho thấy họ không có gì phải che giấu. Là bên thứ ba, họ cũng sẽ chia sẻ các thông tin và quan ngại để giúp cải thiện ngành an ninh mạng. Chúng tôi thật sự hy vọng quan hệ hợp tác này sẽ là điển hình cho hợp tác giữa Chính phủ và khối tư nhân trong việc đảm bảo công bằng và minh bạch vì lợi ích người dân và ngành an ninh mạng”.

Tin cùng chuyên mục