Jordan xây nhà máy khử mặn trị giá 1 tỷ USD

Bộ Thủy lợi và Nguồn nước Jordan có kế hoạch xây dựng một nhà máy khử mặn ở biển Đỏ, nhằm cung cấp nguồn nước uống rất quan trọng cho quốc gia có diện tích phần lớn là sa mạc này.
Ảnh minh họa. Nguồn: greenprophet.com
Ảnh minh họa. Nguồn: greenprophet.com

Người phát ngôn Bộ Thủy lợi và Nguồn nước Jordan, Omar Salameh, cho biết nhà máy khử mặn nói trên dự kiến được xây dựng ở vịnh Aqaba, phía Nam Jordan, với kinh phí khoảng 1 tỷ USD và sẽ sản xuất 250 - 300 triệu m³/năm nước sinh hoạt. Theo kế hoạch, nhà máy này đi vào hoạt động trong năm 2025 hoặc 2026, đáp ứng nhu cầu nước cho Jordan trong vòng 20 năm tới. 

Jordan là một trong những quốc gia thiếu nước ngọt nhất thế giới. Đất nước có khoảng 10 triệu dân này đang phải hứng chịu một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Tháng trước, ông Salameh cho biết, Jordan cần khoảng 1,3 tỷ m³ nước sạch/năm, nhưng hiện chỉ đáp ứng được 850 - 900 triệu m³/năm, do lượng mưa thấp, tình trạng ấm lên toàn cầu, dân số và dòng người tị nạn tăng.

Tin cùng chuyên mục