Italy: Thượng viện phê chuẩn gói hỗ trợ mới

Với 182 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 21 phiếu trắng, Thượng viện Italy đã phê chuẩn gói hỗ trợ mới của chính phủ nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. 
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Italy. Ảnh: AFP/TTXVN
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái trên diễn ra sau khi những bất đồng về khoản hỗ trợ đặc biệt cho cải tạo nhà nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng được giải quyết. Gói hỗ trợ mới, trị giá 17 tỷ EUR, là khoản bổ sung cho 35 tỷ EUR đã được phân bổ trong năm nay để giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp đối phó với chi phí năng lượng và nhiên liệu tăng cao. Gói hỗ trợ (cần được phê chuẩn trước ngày 8-10) và sẽ được chuyển đến Hạ viện vào ngày 15-9 để bỏ phiếu lần cuối cùng.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Nghệ nhân Italy (CGIA) đã công bố nghiên cứu cho thấy các hộ gia đình và doanh nghiệp nước này đang phải chi thêm 82,6 tỷ EUR do giá điện và khí đốt tăng cao.

Tin cùng chuyên mục